Giá dầu đạt 107 USD/thùng, gas gần lên mức kỷ lục

Giá dầu đã tiếp tục lập thêm một kỷ lục mới, 107 USD/thùng vào ngày 10/3 khi các nhà đầu tư tiếp tục mua dầu để bảo vệ mình trước việc đồng đô la đang rớt giá.

gd111 Dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 trên thị trường New York đã tăng một mạch 1,85 USD để đạt ngưỡng 107 USD/thùng trước khi giảm xuống còn 106,7 USD/thùng. Như một quy luật, dầu mỏ và vàng trở nên hấp dẫn hơn khi đồng đô la Mỹ giảm do chúng được tính bằng đồng tiền của Mỹ. Trong khi đó, đồng tiền này lại giảm thêm vào hôm thứ sáu sau báo cáo về nhân công của Mỹ, trong đó khẳng định thị trường lao động Mỹ đang ở giai đoạn yếu nhất trong vòng 5 năm qua. Bên cạnh đó, giá dầu tăng cao cũng do được hậu thuẫn bởi quyết định không tăng thêm sản lượng của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Opec vào tuần trước. Cùng với dầu mỏ, giá gas cũng đã gần đạt kỷ lục, tăng thêm 0,7 cent lên 3,222 USD/gallon trong đêm qua, cao hơn 69 cent so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 5/2007, giá khí đốt từng đạt ngưỡng 3,227 USD/gallon do nhu cầu tăng cao và những quan ngại về sản lượng. Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng, mức giá này sẽ bị bỏ lại phía sau khi khí đốt có thể nhanh chóng tiến thẳng đến ngưỡng 4 USD/gallon. Mặc dù vậy, trong dự báo vào tháng trước của Bộ Năng lượng Mỹ, giá gas sẽ giao động ở mức 3,40 USD/gallon trong mùa xuân năm nay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29699-gia-dau-dat-107-usdthung-gas-gan-len-muc-ky-luc