Giá dầu hồi phục; nhu cầu nhiên liệu dự báo sẽ tăng cao

Giá dầu xóa đi đà giảm khi đô la tuột dốc so với Euro. Giới đầu tư tin rằng các quốc gia đang nổi tại châu Á sẽ kích thích nhu cầu nhiên liệu toàn cầu tăng cao.

Dầu thô được giao dịch trên ngưỡng $80/thùng sau khi Euro thoát khỏi mức đáy 10 tháng nhờ niềm hy vọng rằng các quan chức lãnh đạo khu vực châu Âu sẽ tìm ra cách hỗ trợ Hy Lạp trong phiên họp 2 ngày diễn ra hôm nay. Đà sụt giảm của đồng USD cũng góp phần tăng sức hấp dẫn cho thị trường hàng hóa. OPEC dự định tăng nguồn cung trong tháng này. Geoff Clear, giám đốc bộ phận giao dịch hàng hóa của Australia & New Zealand Banking Group Ltd nhận xét: “Nếu OPEC quyết định tăng nguồn cung tại thời điểm này thì có lẽ đó là từ phía châu Á. Tôi nhận thấy thời điểm này quả khó khăn để thiết lập một đà tăng ổn định cho đồng dollar.” Tính tại thời điểm 12:43 p.m giờ Singapore, giá dầu giao tháng 5 tăng 27 cent, chạm ngưỡng $80.80/thùng trên nhánh điện tử của sàn Nymex. Như vậy là, hợp đồng giao tương lai tuần này đã ấn định mức tăng 0,1% sau hai tuần giảm liên tiếp. Lúc 1:19 p.m giờ Tokyo, đồng Euro leo lên mốc $1.3342 sau khi rơi xuống mức đáy $1.3268. Như vậy, đây là lần đầu tiên Euro bật lên sau 3 ngày giảm giá sau khi chủ tịch ngân hàng TW châu Âu dịu giọng về việc can thiệp vấn đề giải cứu Hy Lạp của IMF. Lúc 12:32 p.m giờ Singapore, dầu Brent giao tháng 5 có thêm 30 cent, đạt mức $79.91/thùng trên sàn ICE Futures Europe exchange. Phạm vi giao dịch trong ngày có ngưỡng hỗ trợ chính là 77.55 và ngưỡng cản chính là 83.55 Ngưỡng hỗ trợ: 80.15, 79.60, 78.85, 78.00, 77.55 Ngưỡng cản: 81.35, 81.95, 81.95, 82.80, 83.55

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news.aspx/detail/384006/gia-dau-hoi-phuc-nhu-cau-nhien-lieu-du-bao-se-tang-cao