Giá dầu mất 5% sau số liệu trữ lượng giảm chưa đạt kỳ vọng

Giá dầu giảm gần 5% trong phiên thứ Năm, đánh mất những gì có được đầu phiên, sau khi chính phủ Mỹ báo trữ lượng dầu thô giảm thấp hơn dự đoán.

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Tám giảm 2,29USD, tương ứng 4,8%, xuống 45,14USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng Chín giảm 2,37USD, tương đương 4,9%, xuống 46,43USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Chuyên gia tại Again Capital cho rằng dầu thô Mỹ đã phá mốc kháng cự tại 46USD/thùng, mốc kháng cự tiếp theo là 43USD ở quãng dưới và 47,5USD ở quãng trên.

Số liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm 2,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 1/7, thấp hơn so với dự đoán giảm 2,3 triệu thùng của Reuters, thấp hơn nhiều so với báo cáo giảm 6,7 triệu thùng của Viện dầu mỏ Mỹ.

Trữ lượng xăng cũng giảm ít hơn dự đoán, giảm 122.000 thùng so với dự đoán 353.000 thùng, làm gia tăng lo ngại trữ lượng năng lượng thừa thãi mặc dù đang vào mùa du lịch bận rộn.

Sản lượng của Mỹ giảm 194.000 thùng/ngày do sản lượng tại Alaska giảm.

Tại Nigeria, Shell đã dỡ lệnh cấm nhập khẩu đối với dầu thô Bonny Light. Như vậy, chỉ còn hai loại dầu của nước này vẫn bị cấm vận.

Còn Libya, cảng nhập khẩu bị đóng cửa từ năm 2014 có thể được mở cửa trở lại, vận chuyển khoảng 600.000 thùng/ngày.

Lo ngại về Brexit vẫn đang loang ra thị trường toàn cầu. Sản lượng công nghiệp tháng Năm của Mỹ giảm bất ngờ, mạnh nhất trong vòng 2 năm.

Nhu cầu dầu thô tại châu Á cũng đang giảm tốc, một phần do kinh tế chậm lại và các thay đổi về cấu trúc, HSBC nhận định.

THẢO MAI

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/gia-dau-mat-5-sau-so-lieu-tru-luong-giam-chua-dat-ky-vong-1759981.html