Giá dầu mỏ thế giới lại xuống dưới 90 USD/thùng

Các nhà nghiên cứu cho biết, giá dầu thô giảm là do chỉ số tại các sàn chứng khoán chính ở châu Á và châu Âu giảm mạnh

small_9108.jpg Cùng với việc chỉ số tại hầu hết các sàn chứng khoán lớn trên thế giới mất điểm, giá dầu mỏ thế giới ngày 28/1 lại rơi xuống dưới 90 USD/thùng do các nhà đầu tư lo ngại tình trạng ảm đạm của nền kinh tế thế giới có thể sẽ tác động xấu tới nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cuối năm nay. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3/2008 giảm 1,47 USD, xuống 89,24 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 1,30 USD, xuống 89,60 USD/thùng. Giá dầu sưởi và xăng cũng giảm nhẹ. Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ giá dầu thô giảm là do chỉ số tại các sàn chứng khoán chính ở châu Á và châu Âu lại một lần nữa giảm mạnh và các nhà đầu tư vẫn chưa hết lo ngại về khả năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ kéo theo sự suy thoái của kinh tế toàn cầu. Chính việc chứng khoán sụt giảm khiến các nhà đầu tư bán ra các hợp đồng kỳ hạn. Các nhà nghiên cứu cho rằng giá dầu đứng vững thời gian qua ở mức trên 80 USD/thùng là do nhu cầu tiêu thụ lớn và nguồn cung hạn chế. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là trong cuộc họp ngày 1/2 tới tại Vienna (Austria), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự kiến sẽ không tăng sản lượng khai thác, cũng như việc một số thành viên yêu cầu OPEC cắt giảm sản lượng khai thác do không bằng lòng với giá dầu thời gian qua

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29526-gia-dau-mo-the-gioi-lai-xuong-duoi-90-usdthung