Giá dầu mỏ thế giới tăng lên hơn 77 USD/thùng

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11/09 tăng 2,40 USD lên 77,50 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 14/10/2008.

Ngày 15/10, giá dầu mỏ thế giới đã tăng hơn 3% lên hơn 77 USD/thùng, mức cao nhất trong một năm qua sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố các số liệu cho thấy lượng dự trữ xăng và dầu chưng cất của nước này đã giảm nhiều hơn dự kiến. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng tăng 1,35 USD lên 74,45 USD/thùng. Các số liệu vừa công bố của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ xăng của nước này trong tuần kết thúc ngày 9/10 đã đột ngột giảm mạnh, đẩy giá dầu vốn đang tăng lên trong những ngày gần đây do giá USD giảm, lại tiếp tục tăng. Dự trữ dầu thô của Mỹ tuần qua chỉ tăng khoảng 400.000 thùng, thấp hơn so với mức tăng 600.000 thùng mà hầu hết các nhà phân tích đã dự đoán. Giá đồng USD giảm đã kích thích nhu cầu mua các hàng hóa tính bằng đồng USD như dầu thô bởi vì chúng rẻ hơn đối với những khách hàng nước ngoài có USD, cũng là nguyên nhân khiến giá dầu nhanh chóng tăng lên./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/gia-dau-mo-the-gioi-tang-len-hon-77-usdthung/200910/20793.vnplus