Giá dầu sắp tới là bao nhiêu?

Dự đoán kinh tế Mỹ suy thoái gây ra kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm tiếp tục đẩy giá dầu xuống tới mức thấp nhất trong vòng 05 tuần qua.

small_8670.jpg Dầu hạ xuống 2,1% sau khi chỉ số MSCI, chỉ số của TTCK toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. TTCK châu Âu chịu chung tình cảnh ảm đạm, vàng và đồng hạ giá do lo ngại về lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm và kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm sẽ khiến kinh tế châu Âu phải chịu nhiều hậu quả. Tại New York, giá dầu giao sau vào tháng 2 là 88,09 USD/thùng. Giá dầu giao theo hợp đồng có thời hạn kết thúc vào ngày 21/01 hạ 2,2% xuống 88,55USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 12/02/07. Giá dầu theo hợp đồng giao vào tháng 3 là 87,54 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao vào tháng 3 giảm 1,87USD/thùng tương đương 2,1% xuống 87,36 USD/thùng. Giá dầu giao theo hợp đồng là 87,51USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 30/10/07. Tại Nhật Bản, nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ số Nikkei 225 giảm 4,5%. Chỉ số Kospi giảm 4,7%. Chỉ số S7P/ASX 200 giảm 4,5%. Theo một chuyên gia tài chính người Úc, dầu hạ giá do nhà đầu tư bán ra để chuẩn bị tiền sắn sàng mua vào cổ phiếu trong khi thị trường đang đi xuống như hiện nay. Ông cũng nói thêm rằng trong khi nhu cầu năng lượng của Mỹ hạ xuống, nhu cầu tại hai nền kinh tế nóng như Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tăng lên, vài tuần tới tới giá dầu sẽ dao động trong khoảng 85 USD đến 95 USD/thùng. Theo thông tin từ OPEC, nhu cầu năng lượng của thế giới tăng cao nhất trong vòng quý 4 bởi đó là thời kỳ mùa đông giá rét. Và vào quý 2, nhu cầu dầu sẽ hạ khoảng 2 triệu thùng/ngày. Một đại diện của OPEC nhận định giá dầu hợp lý dao động trong khoảng 87 đến 90 USD/thùng. OPEC sẽ nhóm họp ngày 01/02/08 để cân nhắc về việc tăng sản lượng dầu. Ecuador không ủng hộ việc tăng sản lượng. Ông Samuel Bodman, thư ký năng lượng của OPEC tại Abu Dhabi cho rằng việc tăng sản lượng dầu sẽ có ý nghĩ tích cực đối với nền kinh tế Mỹ đang rất khó khăn như hiện nay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29482-gia-dau-sap-toi-la-bao-nhieu