Giá dầu 'tăng tốc' do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm mạnh

Giá dầu tiếp tục tăng hơn 1% vào hôm thứ 4 sau khi báo cáo của Mỹ cho thấy trữ lượng dầu thô và xăng của nước này giảm mạnh.

Khác với báo cáo sơ bộ của Viện Dầu khí Mỹ đưa ra hôm thứ 3, báo cáo chính thức của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết trữ lượng dầu thô của nước này tuần trước giảm tới 4,7 triệu thùng, vượt xa so với mức dự báo giảm 3,2 triệu thùng.

Giá dầu WTI kỳ hạn tăng 72 cent, tương đương 1,6% lên mức 47,12 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 6/6.

Giá dầu Brent kỳ hạn cũng tăng 82 cent, tương đương 1,7% lên mức 49,68 USD/thùng.

EIA còn cho biết thêm trữ lượng xăng giảm 4,4 triệu thùng, vượt xa so với dự báo của các chuyên gia là 0,7 triệu thùng.

Đợt giảm trữ lượng này xảy ra ngay cả khi trước đó EIA từng cảnh báo sản lượng Mỹ có thể đạt 9,43 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 7/2015. Các chuyên gia cho biết, việc Mỹ tăng sản lượng sẽ gây nhiều trở ngại cho OPEC và các quốc gia khác trong nỗ lực đẩy giá lên cao bằng việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm ký vào cuối năm ngoái.

Tuy vậy, nguồn cung dầu thô của OPEC vẫn cao chủ yếu là do sản lượng của 2 quốc gia được miễn trừ cắt giảm là Nigeria và Libya.

Hiện giá dầu thô đang ở mức thấp hơn 12% so với đầu năm nay.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tang-toc-do-tru-luong-dau-tho-my-giam-manh-20170720072718813p150c169.news