Giá dầu thế giới qua mức 86 USD/thùng

Ngày 16/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng mạnh do những lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công vào lực lượng quân đội người Kurd ở Iraq, làm gián đoạn việc vận chuyển dầu từ nước này.

small_4685.jpg Tại Sở Giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao tháng 11 tăng 41 cent/thùng, tương đương 0,5% lên mức 86,54USD/thùng. Vào lúc 11h40 giờ Singapore, giá dầu thô giao tháng 11 là 86,36 USD/thùng. Ngày 15/10, giá dầu thô tại New York tăng 2,44 USD/thùng, tương đương 2,9%, lên mức 86,13 USD/thùng. Tại London, vào lúc 11h08 giờ Singapore, giá dầu thô Brent giao tháng 11 tăng 10 cent lên mức 82,25 USD/thùng. Ngày 15/10, giá dầu thô tăng 2,20 USD/thùng, đóng cửa ở mức kỷ lục 82,75 USD/thùng. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề nghị cơ quan làm luật của nước này thông qua hành động quân sự đàn áp lực lượng nổi dậy ở Iraq, quốc gia hiện nắm giữ lượng dự trữ dầu lớn thứ 3 thế giới. Mục tiêu của các cuộc tấn công được lên kế hoạch tiến hành vào năm tới là các căn cứ của Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Hiện khu vực phía Bắc nhiều dầu lửa của Iraq nằm dưới sự cai trị của chính quyền bán tự trị người Kurd. Các đường ống dẫn dầu đi qua khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nhiều cuộc tấn công của đảng PKK đã xảy ra. “Người ta lo ngại rằng, cuộc tấn công này sẽ khiến tình hình ở Iraq thêm bất ổn và làm gián đoạn nguồn cung vốn đã giới hạn từ nước này. Và tình hình bất ổn này có thể lan rộng ra toàn Trung Đông”, Dariusz Kowalczyk, người đứng đầu bộ phận chiến lược đầu tư của CFC Seymour ở Hồng Kông nhận định. Sự giảm giá của đồng USD và chứng khoán Mỹ cũng thúc đầy nhiều nhà đầu tư chuyển sang đầu tư vào dầu và các hàng hóa khác. Ngày 15/10, chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 0,8% xuống mức 1.548,71 điểm sau khi Citigroup cho biết, tình trạng nợ xấu không trả được sẽ giống như một căn bệnh truyền nhiễm trong lĩnh vực tài chính trong thời gian còn lại của năm. Tom Hartmann, một nhà môi giới hàng hóa của công ty Altavest Worldwide Trading ở California nhận định: “Hành động tấn công có thể chính là điều mà Thổ Nhĩ Kỳ đã muốn làm từ lâu. Đồng USD vốn dĩ đã yếu và những lo ngại về kinh tế Mỹ vốn đã tồn tại từ trước, do đó, động thái của Thổ Nhĩ Kỳ càng thúc đẩy giới đầu tư mua vào những loại hàng hóa khác, trong đó có dầu”. OPEC đã từng giải thích rằng, đồng USD yếu chính là lý do khiến giá dầu tăng cao vì các nước sản xuất dầu thu về bằng đồng USD và mua các hàng hóa khác bằng đồng Euro. Trong cuộc họp ngày 5/12 tới, nhóm nước này sẽ thảo luận ảnh hưởng của việc đồng USD mất giá đối với các quốc gia thành viên. “Việc thị trường đối mặt với những áp lực tăng giá dầu này mới chỉ bắt đầu, giá dầu có thể lên đến mức 90 USD/thùng”, chuyên gia Harmann nhận định.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29222-gia-dau-the-gioi-qua-muc-86-usdthung