Giá dầu thô giảm xuống dưới 50 USD/thùng

Giá dầu giảm 2% vào hôm thứ Sáu - lần giảm theo tuần mạnh nhất trong tháng Tư do lo ngại sản lượng và trữ lượng dầu thô Mỹ tăng, phá vỡ nỗ lực giảm dầu thừa của OPEC.

Lần đầu tiên trong vòng 2 tuần qua, giá dầu thô Mỹ kỳ hạn giảm xuống dưới 50 USD/thùng.

Theo đó, kết phiên giao dịch ngày hôm qua (21/4) giá dầu thô Mỹ giảm 1,09 USD/thùng tương đương 2,2% xuống còn 49,62 USD/thùng. Như vậy tuần này, giá dầu thô Mỹ giảm 6,7%, mức giảm mạnh nhất kể từ 10/3.

Giá dầu Brent kỳ hạn cũng giảm 1,05 USD/thùng, tương đương 2%, dừng lại ở mức 51,94 USD/thùng. Tuần này, giá dầu Brent giảm 7% so với tuần trước.

Ả rập Saudi và Kuwait - hai quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn thuộc OPEC, bày tỏ mong muốn kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng qua tháng Sáu năm nay.

Còn về phía Nga, quốc gia này từ chối bình luận về quyết định Nga có nên tiếp tục tham gia thỏa thuận cắt giảm kéo dài qua tháng Sáu hay không.

Ngày 25/5 tới đây OPEC và các nước thành viên ngoài OPEC sẽ đưa ra quyết định có nên kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày hay không.

Sản lượng dầu thô Mỹ đã từng đạt mức kỷ lục kể từ tháng 8/2015 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Theo công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu của Mỹ trong tuần qua tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo trong vài tuần tới nhu cầu dầu sẽ tăng, đạt đỉnh trong mùa hè do giai đoạn bảo trì các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới sắp kết thúc. Cùng lúc đó, lượng dầu xuất khẩu của Iran trong tháng 5 được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng. Điều này được cho là sẽ hỗ trợ thị trường dầu thô.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tho-giam-xuong-duoi-50-usd-thung-2017042207331475p150c169.news