Giá dầu thô tăng mạnh

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (28.5, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã tăng mạnh, hứa hẹn một tuần tăng giá đầu tiên trong vòng 4 tuần trở lại đây.

Sáng và trưa nay, giá dầu tại đây tiếp tục tăng nhẹ. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc đã khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các khoản đầu tư tại châu Âu, đồng thời, Mỹ có báo cáo cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng của khách hàng lớn nhất trên thị trường dầu thô thế giới có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng. Bộ Lao động thông báo thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu cải thiện, số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 22.5) đã giảm 14.000 người, xuống còn 460.000 trường hợp. Tổng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ trong tuần trước 0,6% lên mức trung bình 19,7 triệu thùng/ngày, theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng, thuộc Bộ Năng lượng Mỹ. Chốt phiên ngày 27.5, giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 74,55 USD/thùng, tăng 3,04 USD/thùng, tương đương tăng 4,3% so với phiên trước đó. Thị trường dầu thô Mỹ đã hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất kể từ giữa tháng 2 tới nay. Lúc 9 giờ 59 (28.5, giờ VN), giá dầu thô giao tháng 7 tại NYMEX tăng thêm 49 cent, tương đương 0,7%, lên thành 75,04 USD/thùng. Mức giá cao nhất ghi nhận được tính tới thời điểm trên là 75,45 USD/thùng. Trong 3 phiên liên tiếp trở lại đây, giá dầu thô tại New York đã hồi phục 8,8%, sau khi đã giảm tới 20% từ 3.5 đến 25.5.2010. Giá dầu Brent giao tháng 7 tại London (Anh) sáng nay cũng tăng thêm 18 cent, lên mức 74,84 USD/thùng. Mức chốt phiên 27.5 của dầu loại này là 74,66 USD/thùng, tăng 2,92 USD/thùng, tương đương 4,1% so với phiên trước đó. Duy Trần (Theo Bloomberg, Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528110654.aspx