Gia đình 2 anh em đánh nhau giành lối đi, 7 người bị thương

Chỉ vì tranh chấp lối đi, hai gia đình anh em ông Khương lao vào ném đá, đánh nhau khiến 7 người thân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 9h ngày 16/9, các thành viên của hai gia đình ông Nguyễn Văn Khương (66 tuổi) và Nguyễn Văn Lên (59 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau.

Vợ chồng ông Lên cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo Công an xã Nghĩa Dũng, cha mẹ từng để di chúc chia mảnh vườn cho hai anh em ruột ông Khương và Lên. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Lên hiện hữu gần 910 m2, còn ông Khương gần 800 m2 (không có đường đi).

Tranh chấp lối đi kéo dài, chính quyền địa phương nhiều lần hòa giải, sau đó những thành viên của hai gia đình này vào TP.HCM làm ăn.

Đầu tháng 3/2016, vợ chồng ông Khương do tuổi cao sức yếu nên trở về quê xây nhà trên đất vườn. Do lối đi ngày trước đã bị gia đình ông Lên xây tường rào bịt kín nên vợ chồng ông Khương tự ý phá bỏ tường rào để mở đường vận chuyển vật liệu về xây nhà.

Sau ẩu đả với gia đình em trai, ông Khương cùng các con cũng bị thương nặng. Ảnh: Minh Hoàng.

Ngày 25/3, trong lúc ông Khương thuê xe chở đất đá qua lối đi mới mở này thì bị vợ chồng ông Lên ngăn cản. Hai bên xảy ra xô xát, chính quyền xã Nghĩa Dũng tổ chức hòa giải, ông Lên cam kết tạo điều kiện cho anh trai mở đường phía sau nhà để vận chuyển vật liệu xây nhà.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho hay, sau nhiều lần hòa giải bất thành, địa phương hướng dẫn hai gia đình có thể khởi kiện ra tòa dân sự để giải quyết vụ việc.

Ngày 15/9, ông Khương tiếp tục thuê xe vận chuyển vật liệu trên lối đi mới mở nên gia đình em trai tiếp tục cản trở. Đến sáng 16/9, ông Lên thuê xe tải chở đá chẻ chuẩn bị đổ bít lối đi trước nhà thì khiến vợ chồng anh trai bức xúc phản đối.

Lời qua tiếng lại, các thành viên của gia đình hai anh em ruột này lao vào ném đá, đánh đấm nhau khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Con trai ông Khương bị thương nặng vùng đầu.Ảnh: Minh Hoàng.

"Sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng, chúng tôi họp khẩn cấp yêu cầu các hội, đoàn thăm hỏi, tiếp tục tuyên truyền xoa dịu tâm lý hai gia đình ông Khương và Lên tránh gây thêm hậu quả đáng tiếc", ông Trường cho hay.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, gia đình ông Khương có 4 người (ông Khương, hai con trai và con gái) và ông Lên có hai vợ chồng và cháu ruột bị đa chấn thương do bị đánh. Trong đó, vợ chồng ông Lên bị thương tích nặng đang điều trị tích cực.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-2-anh-em-danh-nhau-gianh-loi-di-7-nguoi-bi-thuong-post682241.html