Gia đình, đồng nghiệp lên tiếng vụ thầy Hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh

(Công lý) - Trong những ngày qua, người dân tại ấp Bà Gồng, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán việc một thầy Hiệu trưởng bị gia đình nữ sinh làm đơn tố cáo vì có hành vi dâm ô.

Tiếp xúc với bà Lê Thị Đính (vợ ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng trường Tiểu học C, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, người bị tố có hành vi dâm ô với nữ sinh tại trường học), bà Đính cho biết: “Khi hay tin vụ việc xảy ra tôi cũng bất ngờ, dù vụ việc trên có thật hay không nhưng gia đình tôi cũng có đến nhà em T để hỏi thăm".

Theo bà Đính, chồng bà không thể gây ra chuyện đó vì ông ấy (chỉ thầy Toàn-PV) sống rất mẫu mực, được lòng mọi người và bà cũng cho rằng đây có thể là do bất đồng nội bộ, ganh ghét với nhau nên mới gài bẫy chồng bà. Hiện nay gia đình bà chịu nhiều lời dèm pha từ dư luận, bà chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra sự thật để chồng bà yên tâm công tác.

Còn những người dân sống cạnh nhà ông Toàn thì cho biết “Chúng tôi có nghe nhiều người bàn tán vụ này, đồng thời cũng thấy báo chí đưa tin, chúng tôi không biết việc làm của thầy Toàn là có hay không? Từ trước đến nay thầy Toàn sống hòa đồng với mọi người, không phiền hà hàng xóm, chưa từng xích mích với ai bao giờ”.

Cửa hàng xăng dầu, nơi thầy Toàn cùng gia đình sinh sống

Về phía nhà trường, theo ông T.V.T, nhân viên lâu năm của trường cho biết: “Thầy Toàn trước giờ cũng bình thường, nhà cửa khá giả, mấy tháng gần đây thầy hơi khó khăn, cục cằn nhưng không biết vì chuyện gì, khi hay báo chí đưa tin chúng tôi khá bất ngờ. Giờ chúng tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm tìm ra sự thật”.

Chiều ngày 4/5, liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện thì được nhân viên của Phòng cho biết, hiện tại ông Ngân (tức ông Phan Minh Ngân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện), đang đi xuống địa bàn nơi thầy Toàn công tác để nắm tình hình về vụ việc phụ huynh gửi đơn tố cáo.

Nhân viên này cho biết thêm: “Thầy Toàn trước giờ luôn chấp hành tốt các quy định của cơ quan, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, chưa xảy ra sai phạm hay bị kỷ luật nào”.

Như tin đã đưa trước đó, ngày 25/4, ông Lê Văn S (sinh năm 1970, ngụ ấp Mỹ Tân, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu) cùng một số gia đình khác trên địa bàn, đã gửi đơn kèm theo clip mà em học sinh ghi được đến cơ quan Công an huyện Phước Long, tố cáo thầy giáo Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học C xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, Bạc Liêu) có hành vi sàm sỡ với nhiều nữ sinh tại trường.

Ngôi trường nơi thầy Toàn công tác

Ông S cho biết, ngày 25/4, thấy con gái là Lê Thị Anh T (học sinh lớp 5B) đi học về có biểu hiện sợ hãi nên ông đã gặng hỏi và được cháu kể lại việc bị thầy Hiệu trưởng hai lần sàm sỡ tại trường. Hành động của thầy Hiệu trưởng đã bị em N.T.M.E (bạn học cùng T) dùng điện thoại quay lại được.

Quá bức xúc vì hành động của thầy Hiệu trưởng, ông S liền đem clip đến Công an huyện Phước Long trình báo vụ việc.

Nhiều người tố cáo cho rằng, đây không phải là lần đầu thầy Toàn giở trò sàm sỡ với học sinh nữ tại trường. Sự việc được bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán 2016, tuy nhiên do lo sợ nên các em học sinh đã không dám lên tiếng. Cho đến khi gia đình em T trình báo sự việc thì nhiều gia đình khác cũng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Ông S cho biết thêm, người thân của ông Toàn cũng đã đến gia đình ông xin lỗi và mong muốn bỏ qua mọi chuyện, tuy nhiên gia đình ông S cũng như các gia đình khác không đồng ý.

Hiện Phòng GD&ĐT huyện Phước Long cùng với cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/giao-duc/gia-dinh-dong-nghiep-len-tieng-vu-thay-hieu-truong-bi-to-sam-so-nu-sinh-150880.html