Gia Khiêm: ‘Đang tập hát dân ca để song ca cùng Hồ Văn Cường’

(iHay) Lọt Top 4 Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên, Gia Khiêm được khán giả yêu thích với giọng hát ngọt ngào cùng một vẻ “soái ca” khiến Isaac phải “ghen tị”.

Gia Khiêm là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích trong và sau khi Vietnam Idol Kids diễn ra

Sau đêm chung kết Vietnam Idol Kids 2016, các thí sinh nhí đã trở về với nhịp sống hàng ngày của mình. Bên cạnh Hồ Văn Cường, Gia Khiêm là cái tên được nhiều khán giả yêu thích trong và sau cuộc thi. “Soái ca nhí” Gia Khiêm đã có những chia sẻ với độc giả iHay.vn về cảm xúc sau cuộc thi và cả định hướng cho bản thân thời gian tới.

* Sau khi cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016 kết thúc, Gia Khiêm có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại của mình?

Sau cuộc thi cuộc sống của em thay đổi khá nhiều. Em được mọi người biết đến và yêu quý nhiều hơn. Em cảm thấy rất vui vì điều này. (cười)

Gia Khiêm và Hồ Văn Cường là hai thí sinh được khán giả yêu thích nhất cuộc thi. Gia Khiêm cho biết em đang tập hát dân ca để có dịp sẽ song ca cùng quán quân Vietnam Idol Kids

* Khiêm nghĩ gì về quán quân Hồ Văn Cường?

Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được vào Top 4 Vietnam Idol Kids. Ba tháng qua em có rất nhiều kỉ niệm đẹp với các bạn trong Top 13 và cả các anh chị trong ban tổ chức. Em nghĩ anh Cường rất xứng đáng với ngôi quán quân, anh có một giọng hát rất tình cảm.

* Gần đây trang cá nhân của Gia Khiêm có đăng tải một đoạn clip thể hiện những bài hát dân ca, Khiêm cũng thích dòng nhạc này?

Đó là hai bài hát em được nghe anh Cường hát trong cuộc thi là Còn thương rau đắng mọc sau hè Về miền Tây, em rất thích nên đã hát thử. Có khi sau này em cũng tập hát dân ca để có dịp sẽ song ca cùng anh. (cười)

Cậu bé 10 tuổi ở Hà Nội sở hữu hàm răng thỏ dễ thương

* Lọt Top 4 cuộc thi năm nay, dù không giành giải cao nhất nhưng Gia Khiêm đã có lượng khán giả yêu thích đáng kể. Hỏi thật Gia Khiêm có cảm thấy tự hào về điều này?

Em thấy vui và tự hào. Em cảm ơn chương trình đã tạo ra sân chơi cho em thử sức. Em cám ơn tất cả những người đã yêu thương em, đã cho em một cơ hội để thể hiện niềm yêu thích của mình.

* Từng tham gia một cuộc thi khác trước đó, và vừa qua là Vietnam Idol Kids, có vẻ Gia Khiêm là một cậu nhóc rất có máu nghệ sĩ?

Vâng. Mỗi khi được lên sân khấu em như hoàn toàn được “lột xác”. Ngoài đời em là một cậu bé nhẹ nhàng và gần gũi.

Khoảnh khắc của Gia Khiêm lúc Tóc Tiên vào nhà chung thăm các thí sinh nhí

Trên sân khấu “soái ca nhí” rất thời trang và thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau

* Gia đình có ủng hộ Gia Khiêm đi theo nghệ thuật? Trong gia đình của Khiêm có ai theo con đường nghệ thuật không?

Bố mẹ và anh hai rất ủng hộ em. Gia đình em không ai theo nghệ thuật cả, em là người tiên phong (cười). Nhưng em thấy ba em cũng có máu nghệ thuật. Nghệ thuật của ba em là ở đôi bàn tay, ba em đã thiết kế rất nhiều mẫu tóc cho các chị em phụ nữ, em nghĩ đó cũng là một nghệ thuật.

* Ngay khi cuộc thi chưa kết thúc Gia Khiêm đã được mời đóng phim, Gia Khiêm sẽ “tấn công” nhiều hơn” ở lĩnh vực này?

Vai diễn trong phim Sứ mệnh trái tim là vai diễn đầu tiên của em. Em mong mọi người sẽ đón nhận như một món quà em dành tặng cho tất cả mọi người. Và nếu mọi người ủng hộ, sang năm em sẽ đóng tiếp một bộ phim, em sẽ là nam chính. Bên cạnh đó em còn muốn song hành giữa ca hát và đóng phim nữa, em thích cả hai bộ môn này.

* Gia Khiêm có thích được gọi là một “sao nhí”?

Em muốn mọi người gọi em và nhớ em là Gia Khiêm thôi. (cười)

Gia Khiêm vừa góp mặt trong bộ phim Sứ mệnh trái tim của diễn viên Thanh Thúy. Em chia sẻ ngoài ca hát cũng rất mê phim ảnh

Thích được gọi là “soái ca” nhưng Gia Khiêm thật tình mong muốn mọi người công nhận giọng hát của mình hơn

Hình ảnh Gia Khiêm “máu lửa” với Bang Bang Bang là một trong những kỷ niệm đẹp của cậu bé tại Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên

* Nhiều “sao nhí” có thành công từ nhỏ nên mải miết chạy show và... bỏ bê việc học. Gia Khiêm được gia đình định hướng như thế nào?

Việc chính của em vẫn là đi học văn hóa. Em chỉ tham gia nghệ thuật khi có thời gian thôi. Sau này khi lớn em sẽ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi đam mê mà.

* Gia Khiêm thích được khen đẹp trai hay hát hay? Em nghĩ gì về danh hiệu “soái ca” mọi người vẫn gọi em trong cuộc thi?

Em rất thích từ “soái ca” nhưng em nghĩ “soái ca” chỉ là vẻ đẹp bề ngoài. Em muốn được mọi người khen vừa hát hay vừa nhảy đẹp, có tài chứ không phải chỉ nhìn bề ngoài của em. Em đang cố gắng để làm điều đó thật tốt đây.

* Cảm ơn Gia Khiêm!

Minh Nguyễn
Ảnh: Ân Nguyễn

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/sao/gia-khiem-dang-tap-hat-dan-ca-de-song-ca-cung-ho-van-cuong-61696.html