Gia Lai: Bắt quả tang đối tượng buôn 1.600 sản phẩm từ ngà voi

Tùng khai nhận, đang ngồi chờ khách đến để giao dịch, mua bán hơn 1.600 sản phẩm được chế tác từ ngà voi thì bị bắt.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74-Bộ Công an) và Đội Kiểm lâm đặc nhiệm-Cục Kiểm lâm Việt Nam bắt quả tang một đối tượng buôn bán sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Đối tượng Nguyễn Bá Tùng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Bá Tùng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, khoảng 21h ngày 19/4, tại quán cà phê Gia Lê (số 97 Lê Lợi, thành phố Pleiku), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Bá Tùng (SN 1994, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) mang theo một túi xách chứa các sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Qua kiểm đếm, có tổng cộng hơn 1.600 sản phẩm gồm các loại: vòng tròn đeo tay, mặt dây chuyền, tượng phật, nhẫn, tràng hạt…, được chế tác tinh xảo. Tùng khai nhận, đang ngồi chờ khách đến để giao dịch, mua bán thì bị bắt.

Sản phẩm chế tác từ ngà voi bị thu giữ.

Số sản phẩm từ ngà voi này, Tùng mua từ một người đàn ông tên là Nguyễn Việt Dũng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) vào năm 2016, với giá hàng trăm triệu đồng để về bán lại cho khách kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định thu giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/gia-lai-bat-qua-tang-doi-tuong-buon-1600-san-pham-tu-nga-voi-616316.vov