Gia Lai cạnh tranh trực tiếp với chủ nhà Đắk Lắk

Kết thúc 2 ngày thi đấu đầu tiên tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X - khu vực II năm 2017 đang diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đoàn chủ nhà đang tạm thời dẫn đầu trên bảng tổng sắp và đang hơn Gia Lai 1 HCV.

Trong ngày 2/6, đã diễn ra các trận cuối cùng tại môn bóng chuyền, đẩy gậy, cà kheo. Trước đó, người giành tấm HCV đầu tiên tại Hội thi lần này là Thị Như Huyền (Bình Phước) tại nội dung chạy việt dã 3.000m. Còn tại nội dung 5.000m nam, VĐV Khánh Hòa – Phùng Văn Quyết đã về vị trí thứ nhất.

Đáng chú ý nhất trong ngày là 2 trận chung kết bóng chuyền nam, nữ khi đoàn chủ nhà Đắk Lắk góp mặt đầy đủ. Có một chút tiếc nuối khi đội nữ chủ nhà đã không thể giành chiến thắng trước Gia Lai với lối chơi chặt chẽ hiệu quả. Cả 2 đội đều giằng co từng điểm một tại mỗi sec từ 10-11, 19-20, 26-24,... cống hiến cho người xem tại NTĐ TDTT tỉnh Đắk Lắk một màn trình diễn mãn nhãn. Chung cuộc Gia Lai đã giành tấm HCV quý giá sau khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-2. Không như các tay đập nữ, đội nam Đắk Lắk lại giành chiến thắng trước Đắk Nông để đoạt ngôi quán quân tại Hội thi lần này.

Còn tại môn đẩy gậy, Đắk Lắk lại một lần nữa khẳng định ưu thế của mình có tới 8 VĐV lọt vào tới trận chung kết tại các hạng cân của cả nam và nữ. Họ giành tới 6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, xếp thứ 2 là đoàn Kom Tum khi đoạt 5 HCV, 2 hCB, 3 HCĐ.

Còn tại nội dung bắn nỏ, Bình Định xuất sắc giành thêm 1 HCV tại nội dung nữ đứng bắn của Đinh Thị thống để giành vị trí số một với 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, đứng thứ 2 là đoàn Gia Lai với 2 HCV, 1 HCV.Độc đáo hơn cả là đội tuyển bắn ná Đắk Lắk có hẳn một gia đình nằm trong đội tuyển: ông Y Sum Êban, cô con gái H’Yuer Siu, con rể là Y Đức Mgao cùng cô cháu là H’Hanh Kpă. Họ là người Ê đê. Mà theo các già bản, có thể nói, người dân tộc Êđê là những xạ thủ bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có cô cháu gái H’ Hanh Kpă giành được HCĐ cá nhân nữ đứng bắn ná.

Như vậy, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi , đoàn chủ nhà Đắk Lắk đang đứng ở vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn với 13 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ, xếp thứ 2 là đoàn Gia Lai khi giành tới 11 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ, đứng thứ 3 là Kon Tum giành 6 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ. Ngày mai 3/6, Hội thi tiếp tục thi đấu với môn kéo co và các trận bán kết bóng đá 7 người.

P.V

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/gia-lai-canh-tranh-truc-tiep-voi-chu-nha-dak-lak-365-243416.html