Gia Lai: Mâu thuẫn nhà xe, tài xế bị chém trọng thương

Vụ ẩu đả khiến hàng chục hành khách trên chuyến xe Pleiku đi TP Hồ Chí Minh được một phen hú vía.

Cụ thể; Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 30/5, trên Quốc lộ 14, chiếc xe khách của nhà xe Hùng Thắng mang BKS: 81B 012.42 do tài xế Đặng Thành Trung (SN 1977, trú tại TP. Pleiku) điều khiển và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998) phụ lái, đang lưu thông theo hướng Gia Lai - Sài Gòn.

Khi đi tới đoạn ngã ba Hàm Rồng (TP. Pleiku, Gia Lai), xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 người trên chiếc xe 7 chỗ không biển số, mang theo dao, mã tấu chặn đầu xe và xông lên hành hung tài xế, phụ xe khiến 2 người bị này bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiếc xe khách bị chặn lại tại Dốc Hàm Rồng TP Pleiku

Chiếc xe khách bị chặn lại tại Dốc Hàm Rồng TP Pleiku

Sau khi đánh tài xế và phụ xe bị trọng thương, nhóm thanh niên manh động đã nhanh chóng lên xe 7 chỗ rời khỏi hiện trường.

Liên quan vụ việc, ông Triệu Đức Thúy, chủ nhà xe Hùng Thắng cho biết, chiều ngày 29/5, nhà xe có mâu thuẫn với một nhà xe khác trên địa bàn và bị người nhà của nhà xe này hăm dọa. Tuy nhiên, tôi không rõ vụ việc này có phải nhà xe kia đã gây ra sự việc trên không.

Nhiều mảnh kính vỡ vụ trong ca bin xe khách

“Thật là khủng khiếp, chúng tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Nhưng khi thấy nhóm thanh niên lăm lăm trong tay dao rựa vây quanh xe chửi bới rồi xông lên chém tài xế làm hành khách chúng tôi ai lấy đều hoảng sợ” anh Hoàng Xuân Hải, một hành khách trên chuyến xe chia sẻ.

Cũng theo ông Thúy, sau khi vụ việc xảy ra những hành khách trên chuyến xe đã được nhà xe chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình về TP.HCM. “Sự việc tôi cũng đã trình báo đến cơ quan chức năng để điều tra, giải quyết” ông Thúy nói.

Tài xế Trung đang được điều trị tại bệnh viện

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gia-lai-mau-thuan-nha-xe-tai-xe-bi-chem-trong-thuong-d44110.html