Gia Lai: Mưa đá kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà tốc mái, cây đổ ngổn ngang

Khoảng 15h ngày 12/4, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ trên địa bàn huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai đã gây ra không ít thiệt hại đối với người dân xã Ia Khươl.

Mưa đá kèm lốc xoáy khiến cây đổ gãy tràn ra đường cản trở giao thông

Theo đó, sau cơn mưa nhiều cây lớn bên đường thuộc địa bàn bị lốc xoáy đổ gãy tràn ra đường gây ảnh hưởng tới lưu thông trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khươl.

Không chỉ gây ảnh hưởng tới giao thông cơn mưa cũng khiến nhiều diện tích hoa màu và nhà cửa của người dân xã Ia Khươl bị ảnh hưởng.

Anh Nguyễn Văn Duy (trú thôn Đại An xã Ia Khươl) cho biết: “Trước giờ tôi sống ở đây chưa từng thấy cơn mưa đá nào lớn như vậy. Mưa đá cục nào cũng to bằng đầu ngón tay. Cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy đã khiến nhiều cây cao su trong rẫy nay đã to bằng bắp đùi cũng bị đổ gãy”

Rẫy chanh leo của gia đình ông Trần Mậu Thanh gãy hết ngọn

Bà Lê Thị Thường (52 tuổi, thôn Đại An) cho biết: “Mưa đá kém lốc xoáy đã khiến 2 gian nhà, nhà bếp cùng chuồng heo nhà tôi bị tốc mái và nứt tường. Cũng vì trận mưa lớn này mà xà gồ từ trần nhà rơi xuống gây hư hỏng nặng cho chiếc xe đang đậu trước sân, con trai tôi may mắn chạy kịp chứ không cũng bị đè nát như chiếc xe rồi”, bà Thường nói.

Mái tôn nhà Bà Lê Thị Thường bị tốc mái

Cách nhà bà Thường không xa là rẫy chanh leo của gia đình ông Trần Mậu Thanh ngọn cây gãy nằm la liệt trên đất.

Ông Thanh chia sẻ: “Cơn mưa lớn chiều nay đã khiến 7 sào chanh leo mới trồng được 2 tháng đang trong thời kỳ phát triển mạnh bị gãy hết ngọn. Tôi uớc tính thiệt hại cũng khoảng 50% diện tích chanh leo bị gãy ngọn và dập nát cứ như thế này thì chẳng còn mong được thu hoạch nữa. Với rẫy cà phê gió to thế này thì quả cũng rụng hết mất”, ông Thanh nói.

Tôn lợp nhà của người dân bị thổi bay khắp nơi

Sau cơn mưa cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khắc phục những hậu quả do mưa lớn gây ra.

CSGT Gia Lai cùng người dân dọn dẹp hiện trường sau cơn mưa

Ông Trần Quốc Nghị - Chủ tịch xã Ia Khươl cho biết: “Ngay từ đầu năm xã đã có những hoạt động tuyên truyền đến người dân các phòng chống mưa bão, lốc xoáy. Sau cơn mưa chiều ngày 12/4, xã đã cử cán bộ địa chính xuống kiểm tra, thống kê những thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy gây ra”.

Nguyễn Nụ - Sông Cài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gia-lai-mua-da-kem-loc-xoay-khien-nhieu-nha-toc-mai-cay-do-ngon-ngang-post225246.info