Gia Lai phải xứng tầm là trung tâm trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chiều 17/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Nhất là kinh tế- xã hội tiếp tục có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 đạt 7,48%, GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm.

Hiện toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2016 ước đạt 16.658 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 400 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 145 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015, giảm còn 16,95% năm 2016. Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh đứng 13/63 toàn quốc, tăng 38 bậc so với năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh đứng thứ 47 toàn quốc, đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội ở tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư tương đối khang trang, hiện đại, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tựu tỉnh Gia Lai đã đạt được. Qua đó, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2015- 2016; hỗ trợ cho nông dân khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế; khôi phục và phát triển rừng bền vững; phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ; đảm bảo an toàn hồ đập tại các công trình thủy điện; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phát triển doanh nghiệp...

Kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh vững chắc. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong thời gian tới Gia Lai tiếp tục làm tốt công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư; phát triển công nghiệp và nông nghiệp chất lượng cao; phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục làm tốt công tác trồng rừng; xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế như: Quy mô nền kinh tế nhỏ. Công nghiệp chế biến chưa xứng tầm. Đặc biệt quá ít doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Nguồn nhân lực còn bất cập. An ninh trật tự còn nhiều vấn đề, kể cả vấn đề an toàn hồ đập. Bản sắc văn hóa mai một.

Thủ tướng cũng đề nghị, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Giữ gìn an ninh trật tự…, không để bị động bất ngờ xảy ra.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã đồng ý với một số kiến nghị của tỉnh Gia Lai đối với Trung ương, nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; hoàn thiện việc xây dựng một số công trình trọng điểm về giao thông như Quốc lộ 19, Quốc lộ 14; thu hút đầu tư phát triển các dự án để tỉnh xứng tầm là trung tâm trong Tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với bà con dân bản ở Làng Ốp

Cuối giờ chiều,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, nói chuyện và tặng quà bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Ốp, phường Hoa Lư, TP- Pleiku. Tại đây, Thủ tướng đã chuyện trò với các già làng và bà con dân bản, ân cần hỏi thăm đời sống sinh hoạt, công việc nương rẫy của bà con, Thủ tướng căn dặn bà con nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc anh em. Qua đó, Thủ tướng yêu cầu chính quyền cơ sở thường xuyên quan tâm hỗ trợ bà con trong sản xuất và đời sống, Tết Nguyên đán đang cận kề, quyết không để bà con bữa no, bữa đói.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gia-lai-phai-xung-tam-la-trung-tam-trong-tam-giac-phat-trien-viet-nam-lao-campuchia-d36440.html