Gia Lai: Thách thức trong giải ngân vốn đầu tư công

Trong những năm gần đây, tỉnh Gia Lai liên tục gặp khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Với tổng nguồn vốn trên 3.800 tỷ đồng, tính đến nửa tháng 4/ 2024, Gia Lai chỉ mới giải ngân được gần 9% kế hoạch. Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng; thiếu vốn đối ứng địa phương từ tiền sử dụng đất năm 2024; vốn kéo dài từ năm 2023 sang 2024 vẫn chưa được phê duyệt… Tình trạng này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, dự án đường hành lang kinh tế phía Đông hay còn gọi là đường tránh Quốc lộ 19 có tổng chiều dài hơn 15 km. Là dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai từ cuối năm 2022 đến nay, tuy nhiên dự án đang bị chậm tiến độ. Nhiều hạng mục đang bị đình trệ do thiếu đất san lấp và mặt bằng thi công. Việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng cũng là tác nhân khiến dự án chậm tiến độ.

Huyện Phú Thiện là một trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thấp của tỉnh Gia Lai. Với tổng nguồn vốn đầu tư công được cấp là 146 tỷ đồng, tính cả nguồn vốn kéo dài nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa được bố trí vốn từ tiền sử dụng đất cộng với vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên mới triển khai được 6% kế hoạch.

Tỉnh Gia Lai đang tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, với tốc độ giải ngân như hiện tại cộng với những vướng mắc chưa thể tháo gỡ, mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công của Gia Lai trong năm nay đang gặp nhiều thách thức.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Đình Đại

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gia-lai-thach-thuc-trong-giai-ngan-von-dau-tu-cong-222310.htm