Gia Lai: Xe khách bị ném đá khi đang lưu thông

GD&TĐ - Chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Tân Niên chạy tuyến Bà Rịa Vũng Tàu – Gia Lai, vừa xuất bến được hơn 1 tiếng đồng hồ đã bị ném đá gây vỡ kính.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 11/12, khi xe ô tô khách giường nằm của hãng Tân Niên mang BKS 60B-030.15 do tài xế Nguyễn Ngọc Sơn điều khiển đang trên đường vận chuyển khách từ Bà Rịa Vũng Tàu đi Gia Lai, đến địa phận Ngã Ba Long Sơn (thuộc xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu) thì bị ném đá.

Xe bị vỡ kính bên hông văng vào bên trong xe. Rất may, 15 hành khách và người nhà xe không có ai bị thương.

Sau khi bị vỡ kính, nhà xe đã dùng tạm các tấm bìa giấy cứng dán lại để tiếp tục hành trình. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ, xe mới khắc phục tạm miếng kính bị vỡ để tiếp tục đi. Do sợ trễ giờ của khách nên tài xế cho xe chạy mà chưa báo với chính quyền địa phương.

Ngày 12/12, ông Nguyễn Thanh Thiện - đại diện hãng xe Tân Niên cho biết trên tuyến này tình trạng ném đá xe khách được một thời gian tạm lắng, giờ lại tái diễn, đặc biệt, trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên. Các đối tượng ném đá vào xe, nhiều lần nhân viên xe cũng bắt được giao nộp cho chính quyền địa phương. Đa số đối tượng ném đá xe là các thanh thiếu niên, do bột phát là chính.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/gia-lai-xe-khach-bi-nem-da-khi-dang-luu-thong-2679182-c.html