Giả làm thuốc nổ để đòi nợ 6.000 USD

Thọ giả làm thuốc nổ, đổ nước chè vào bình tưới cây, đến nhà anh Hải dọa để đòi lại 6.000 USD từng đưa cho người này để "chạy" XKLĐ trước đó.

Sự việc xảy ra lúc 6h30 ngày 25/3. Do mâu thuẫn nợ nần, Trần Văn Thọ, 38 tuổi, quê ở thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An, đến nhà Lê Thanh Hải, 39 tuổi, tạm trú tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội để đòi 6.000 USD. Thọ làm giả một khối thuốc nổ nhồi mùn cưa nối dây điện, công tắc với một bình ắc quy xe máy và đem theo một dao nhọn tự chế để trong một chiếc cặp. Để uy hiếp thêm anh Hải, Thọ đổ nước chè vào bình xịt tưới cây giả làm xăng. Đến nhà anh Hải, Thọ dùng bình chứa nước chè xịt vào người vợ Hải dọa đốt, khống chế người giúp việc và đe dọa nếu không trả tiền sẽ nổ mìn để tất cả cùng chết. Công an quận Ba Đình kịp thời ngăn chặn vụ việc. Theo xác định của cơ quan công an, năm 2009, anh Hải nhận 6.000 USD của Thọ và hứa làm thủ tục cho Thọ đi nước ngoài từ năm 2009, nhưng không thành nên Thọ đến đòi nợ.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Gia-lam-thuoc-no-de-doi-no-6000-USD/20103/85882.datviet