Giá lợn hơi giảm

TPO - Từ Tết Nguyên đán đến nay, giá thịt lợn hơi tại các tỉnh phía Bắc liên tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa hạ nhiệt, khiến người chăn nuôi gặp không ít khó khăn.

Theo khảo sát tại một số trại chăn nuôi lợn ở Hà Nội ngày 26 - 3, giá lợn hơi xuất chuồng ở mức 26.000 đồng/kg, giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg so với dịp Tết. Tại các tỉnh miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi cũng giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg, còn dưới 30.000 đồng/kg. Giá thịt lợn hơi giảm, dẫn tới giá lợn giống cũng giảm. Bà Nguyễn Thị Vụ, chủ một trại chăn nuôi lợn tại xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, giá lợn giống loại đẹp ở mức 28.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg so với trước Tết. Lợn giống loại trung bình giảm chỉ còn 23.000 đồng/kg. Riêng lợn giống tại các trại có uy tín, giá vẫn ở mức cao, khoảng 800.000 - 900.000 đồng/con 5kg (tương đương 160.000 - 180.000 đồng/kg). Cũng theo bà Vụ, giá thịt lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh, nhưng giá thức ăn chăn nuôi không giảm mà còn tăng nên bà con nông dân rất vất vả, phải tận dụng mọi nguồn thức ăn thừa hoặc phụ phẩm nông nghiệp như lá rau, thân cây khoai lang, thân cây chuối, các loại bèo… để cho lợn ăn nhằm giảm chi phí đầu vào.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=189950&channelid=3