Giá lúa gạo tiếp tục giảm

Tiếp tục xu hướng sụt giảm diễn ra trong những ngày trước đó, giá lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lại “rời xa” mức kỷ lục được xác lập vào cuối tháng 2-2017.

Nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh.

Trao đổi với TBKTSG Online hôm nay, 20-3, ông Nguyễn Thanh Thọ, một thương lái chuyên kinh doanh lúa gạo tại chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết lúa IR 50404 tươi ở ĐBSCL hiện được thương lái mua tại ruộng với giá dao động khoảng 4.500-4.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với mức giá cách nay nửa tháng.

Còn nếu so với mức giá kỷ lục được xác lập vào cuối tháng 2-2017, thì giá lúa IR 50404 hiện đã giảm 400 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, tại thị trường chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, gạo nguyên liệu giống IR 50404 hiện có giá 6.600-6.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với cách nay nửa tháng và giảm đến 500 đồng/kg so với mức giá kỷ lục được xác lập hồi tháng 2 rồi.

Giá lúa gạo tiếp tục sụt giảm mạnh, theo lý giải của ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi (Tiền Giang) là do nhu cầu “gom” hàng đi ra Bắc, trong đó, chủ yếu xuất sang Trung Quốc đang chậm lại; hợp đồng giao hàng cho tư nhân Philippines đã ký trước đó cơ bản đã kết thúc. Trong khi đó, triển vọng ký hợp đồng mới khá ảm đạm dẫn đến nhu cầu mua vào của các nhà kho yếu, làm giá tiếp tục sụt giảm.

Trong khi đó, một nguồn tin tiết lộ với TBKTSG Online rằng, vào những ngày đầu tháng 3-2017, một số thông tin cho thấy nhiều khả năng Philippines quyết định nhập khẩu 250.000 tấn gạo theo hợp đồng chính phủ (G2G) từ Việt Nam và Thái Lan trong tháng 3 để sử dụng cho mùa giáp hạt (từ tháng 7 đến tháng 9). “Nhưng cho đến nay, vẫn chưa thấy họ có động thái gì nên ít nhiều cũng khiến thị trường nội địa giảm trở lại”, vị này giải thích.

Về tình hình xuất khẩu, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) dẫn một số nguồn tin tổng hợp của quốc tế, cho biết tính đến ngày 7-3-2017, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 1 triệu tấn, giảm 4,31% so với cùng kỳ năm ngoái và tạm xếp vị trí thứ ba, sau Ấn Độ và Thái Lan với mức lần lượt là trên 2 triệu tấn và trên 1,5 triệu tấn.

Trong khi đó, số liệu thống kê của VFA về tình hình xuất khẩu gạo của riêng doanh nghiệp hội viên đơn vị này, cho thấy đến ngày 28-2-2017, kết quả xuất khẩu đạt 673.624 tấn, trị giá FOB đạt gần 286 triệu đô la Mỹ.

Mời xem thêm:

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/158120/gia-lua-gao-tiep-tuc-giam.html/