Giả mạo CSGT nhận tiền mãi lộ

(TNO) Ngày 6.9, TAND H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) tuyên phạt Nguyễn Kháng (34 tuổi, trú ở xã Lộc Điền, H.Phú Lộc) 9 tháng tù giam về tội “giả mạo chức vụ, cấp bậc”.

Bị cáo Kháng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Phú Lộc, ngày 25.4.2013, Kháng mặc thường phục, mang theo máy ảnh, giấy, bút đi đến đoạn đường phía bắc đèo Phú Gia, xã Lộc Tiến (km 885 + 200 thuộc QL1A, H.Phú Lộc) giả danh cán bộ CSGT để chụp, ghi hình những ô tô vi phạm luật Giao thông đường bộ.

Khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, thấy ô tô mang BKS 73L - 9169 do anh Phan Văn Tuất điều khiển chạy hướng Đà Nẵng - Huế vượt một ô tô khách cùng chiều không đúng quy định, Kháng liền ghi hình. Tưởng Kháng là CSGT, anh Tuất quay lại xin và bị Kháng ra giá tiền “lót tay” là 500.000 đồng.

Ngày hôm sau, khi tiếp tục “làm nhiệm vụ” trên tuyến đường trên, Kháng bị lực lượng Công an H.Phú Lộc bắt giữ.

Kháng khai nhận, bằng cách thức tương tự, trước đó bị cáo cũng đã lấy 500.000 đồng của một tài xế ô tô khách khác.

Kháng đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị TAND H.Phú Lộc xử phạt 45 tháng tù.

Tin, ảnh: Đình Toàn - Văn Tính

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130906/gia-mao-csgt-nhan-tien-mai-lo.aspx