Giá nhà đất vượt xa giá trị thực

Đây là nhận định của tổ chuyên gia liên ngành về tình hình phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong báo cáo gửi gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mới đây. Ngoài việc vượt xa giá trị thực tế, giá nhà đất còn đang có chiều hướng tăng chóng mặt và ngày càng khó kiểm soát.

Báo cáo của Tổ chuyên gia liên ngành về tình hình phát triển nhà ở và thị trường bất động sản cho thấy, chi phí đầu tư để tạo ra chung cư cao khoảng 20-25 tầng ở Hà Nội chỉ vào khoảng 16,7-17,5 triệu/m2. Trong khi đó, giá của loại chung cư này được giao dịch phổ biến trên thị trường dao động từ 28 đến 32 triệu đồng/m2. Nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi gia đình chỉ phải dành khoảng hơn 30% mức thu nhập hàng tháng để trả nợ tiền vay mua nhà. Trong khi đó, ở Việt Nam tỷ lệ này trung bình vào khoảng trên 80%. Khả năng thanh toán này về nhà ở của Việt Nam phản ánh một mức độ rủi ro cao, dễ gây ra khủng hoảng nợ. Dự báo, năm 2010 sẽ có khoảng gần 90.000 căn hộ chào bán và khoảng hơn 80.000 căn hộ hoàn thành. Tại Hà Nội, sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được thông qua sẽ có nhiều dự án phát triển đô thị có quy mô lớn được khởi động góp phần tăng cung và bình ổn thị trường. Tuy nhiên, giá nhà đất thời gian qua vẫn tiếp tục đà tăng phi mã, đặc biệt tại các dự án ở Hà Tây cũ. Trong đó, cơn sốt đất tại Ba Vì sau khi có thông tin chuyển khu hành chính Quốc gia lên khu vực này tạo ra nguy cơ bong bóng cho thị trường bất động sản. Theo báo cáo mới nhất của Đoàn thanh tra liên ngành thành phố Hà Nội, hàng nghìn hécta đất ở Ba Vì đang bị sử dụng sai mục đích, gây lãng phí lớn cho Nhà nước. Kết quả thanh tra cũng chỉ ra tình trạng đáng báo động trong công tác quản lý đất đai. Hầu hết các đơn vị không lập hồ sơ quản lý theo quy định. Công tác quản lý đất đai đã bị buông lỏng từ nhiều năm nay, một số đơn vị giao khoán đất nông nghiệp không đúng đối tượng. Có hiện tượng mua bán, chuyển nhượng đất nhận khoán trái phép tại các đơn vị quản lý nhiều diện tích đất nông, lâm nghiệp. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, việc giá nhà đất tăng chóng mặt và vượt xa giá trị thực một phần là do “tâm lý đầu tư bầy đàn”. Thay vì phải tính toán, phân tích cụ thể dựa trên những thông tin xác thực thì người này bắn tin cho người kia. Bên cạnh đó, việc nhà đầu cơ lợi dụng thông tin quy hoạch để kiếm lợi cũng có phần từ lỗi không nhỏ của các nhà quản lý khi chưa cung cấp đủ thông tin, thiếu thông tin chính thức, nhất quán từ các cơ quan quản lý nhà nước và không mang tính tổng thể. Thị trường bất động sản trên thực tế vẫn chưa phục hồi sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra năm 2008. Tín dụng dành cho bất động sản đang trong tình trạng nhỏ giọt và kinh tế vĩ mô chưa thực sự khởi sắc thì thị trường bất động sản chưa thể ấm lại. Tuy nhiên, mặc cho các cảnh báo giá nhà đất Hà Nội đang vọt lên quá cao, vượt giá trị thực và bong bóng sẽ xì hơi, người ta vẫn tiếp tục lao vào mua bán đất cho đến khi bong bóng vỡ. Liên quan đến vấn đề bất động sản tăng giá quá cao, mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng, lập báo cáo trình Quốc hội về thực trạng mua bán bất động sản và giá các loại đất chuyển nhượng trên thị trường tự do ở các địa điểm đang quy hoạch tại Hà Nội. Báo cáo trình Quốc hội phải hoàn tất trước ngày 30/5/2010. Đức Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Thi-truong/Bat-dong-san/Gia_nha_dat_vuot_xa_gia_tri_thuc/