Giá nông sản hôm nay 14/5: Dừa xiêm Bến Tre hút hàng, cà chua được giá, sầu riêng giảm

Dừa xiêm Bến Tre hút hàng, cà chua đắt hơn trái cây nhập ngoại, giá cà phê và hồ tiêu ổn định ở mức cao, hoa hồi xuất khẩu tăng trưởng tốt, sầu riêng Ri6 giảm.

Hồ tiêu tăng 500 đồng/kg tại Đắk Nông

Tuần qua, thương lái Trung Quốc đã có những động thái tích cực trong việc tăng mua. Dù chỉ với khối lượng nhỏ nhưng cũng tác động tích cực. Thị trường chuyển sự quan tâm với vụ thu hoạch mới ở các quốc gia khác.

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay duy trì ổn định ở mức cao trên diện rộng, dao động trong khoảng 102.000 - 103.000 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai đang thu mua hồ tiêu với giá 102.000 đồng/kg.

Mức giao dịch được ghi nhận tại hai tỉnh Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu là 103.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Đắk Nông vẫn duy trì ổn định ở mức 102.500 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 4.902 USD/tấn; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 4.900 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định ở mức cao trên diện rộng.

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định ở mức cao trên diện rộng.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.600 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 4.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 6.600 USD/tấn. IPC giữ nguyên giá tiêu các nước so với hôm qua.

Tuần qua, theo các nhà quan sát, thương lái Trung Quốc đã có những động thái tích cực trong việc tăng mua. Dù chỉ với khối lượng nhỏ nhưng cũng tác động tích cực lên thị trường.

Sầu riêng Ri6 đà giảm, sản lượng thấp

Giá sầu riêng Ri6 bán xô tại vườn đang giảm 60-70% so với mức đỉnh hồi tháng 2, xuống còn 50.000 đồng mỗi kg.

Tại Cần Thơ, giá bán xô tại vườn sầu riêng ở giá 50.000 đồng một kg hàng Ri6, giảm 10.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái và hạ tới 66% so với lúc đạt đỉnh cách đây 3 tháng.

Ghi nhận tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ cho thấy giá sầu riêng lao dốc từ đầu tháng 5. Hiện giá mua xô tại vườn với Ri6 là 45.000-50.000 đồng, Thái là 60.000-70.000 đồng. Còn với hàng bán tại kho, Ri6 loại A có giá 60.000-65.000 đồng, Thái Monthong là 75.000-78.000 đồng. Mức giá trên giảm nhẹ so với cùng kỳ và giảm hơn một nửa so với mức đỉnh tháng 2.

Cà chua đắt hơn trái cây nhập ngoại

Hiếm có khi nào mà một loại rau quả phổ thông như cà chua lại có giá bán lên đến 50.000 đồng/kg, đắt hơn cả trái cây nhập ngoại. Giá cà chua hôm nay có giá bán lên đến 50.000 đồng/kg.

Tại chợ Tân Định (quận 1, TP.HCM), giá cà chua phổ biến ở mức từ 45.000 – 50.000 đồng/kg, loại từ 8-10 quả/kg, cao gấp 2 – 3 lần so với vài tuần trước. Một tiểu thương bán hàng rau tại chợ xác nhận cà chua đang có giá rất cao nên chỉ lấy một ít về bán khi có khách hỏi chứ không dám nhập nhiều.

Cà chua đang có giá rất cao.

Cà chua đang có giá rất cao.

"Cà chua giờ còn mắc hơn quýt Úc (giá khoảng 40.000 đồng/kg) nên khách chỉ mua 1-2 quả", chủ vựa này nói.

Đại diện Công ty TNHH Agri Đức Tiến (Lâm Đồng) - chuyên cung ứng rau củ quả vào các siêu thị, cho hay theo thông lệ thời điểm này hằng năm cà chua đều ở mức cao nhưng thường không quá 30.000 đồng/kg.

Trong khi hiện nay, cà chua thu mua từ nông dân đã 36.000 - 40.000 đồng/kg (tùy loại) và xu hướng sắp tới có thể còn tăng. Nguyên nhân là vì thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích trồng rau củ quả bị bỏ hoang dẫn đến nguồn cung sụt giảm rất mạnh.

Giá cà phê ổn định mức cao

Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4h24 phút ngày 14/5/2024 như sau, giá cà phê trong ổn định ở mức cao, với mức giá trên 100.000 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 100.800 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk là 101.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 100.500 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 101.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 100.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 14/5) tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 100.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 101.000 đồng/kg.

Dừa xiêm Bến Tre hút hàng, sốt giá

Do ảnh hưởng của hạn mặn, nắng nóng kéo dài nên giá dừa tươi (dừa xiêm xanh) uống nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang hút hàng, sốt giá và được thương lái săn lùng thu mua.

Do đó, nhà vườn ở “thủ phủ” dừa Bến Tre rất phấn khởi vì giá dừa tươi tăng từng ngày, khiến thu nhập của người trồng dừa tăng đáng kể trong thời điểm hiện nay.

Dừa xiêm Bến Tre hút hàng, sốt giá.

Dừa xiêm Bến Tre hút hàng, sốt giá.

Hiện dừa xiêm xanh được các thương lái đến tận vườn của nông dân thu mua với giá từ 110.000 - 130.000 đồng/chục (12 trái), tùy theo chất lượng và tỷ lệ phân loại, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà vườn trồng dừa xiêm xanh chia sẻ, hiện nay, sản lượng dừa xiêm xanh cung cấp cho thị trường khá hạn chế, chỉ bằng phân nửa so với mùa thuận (từ tháng 8 đến sau Tết). Đặc biệt, những vườn dừa càng chất lượng thì càng có giá, nhất là khi địa phương đang đẩy mạnh xuất khẩu trái dừa tươi nguyên trái.

Hiện nay, người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang mở rộng diện tích trồng dừa xiêm xanh do mau cho trái, năng suất cao và chất lượng ngon được thị trường ưa chuộng. Nhiều nông dân trồng dừa còn đang tập trung diện tích sản xuất truyền thống sang canh tác dừa theo hướng hữu cơ chuẩn VietGAP nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hoa hồi xuất khẩu sang Ấn Độ tăng trưởng tốt

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia mạnh về xuất khẩu gia vị với vị trí ứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu, đứng số 1 thế giới về xuất khẩu quế, đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu hoa hồi.

Hoa hồi xuất khẩu sang Ấn Độ tăng trưởng tốt.

Hoa hồi xuất khẩu sang Ấn Độ tăng trưởng tốt.

Theo thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 4/2024 đạt 1.480 tấn với kim ngạch đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh 48,3% so với tháng trước. Cũng trong tháng 4, Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam với 1.033 tấn, chiếm 69,8% tỷ trọng và tăng đến 60% so với tháng trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 3.915 tấn hoa hồi với tổng kim ngạch đạt 20,3 triệu USD; trong đó, Ấn Độ và Mỹ là 2 thị trường xuất khẩu chính với lần lượt 2.409 tấn và 295 tấn.

Hiện nay sản phẩm quế, hồi Việt Nam được tiêu thụ mạnh ở nhiều khu vực Nam Á (như Ấn Độ, Bangladesh), Trung Đông (UAE, Pakistan), Đông Á (Nhật Bản, Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc), Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu - EU. Trong đó, Ấn Độ và Trung Quốc là 2 thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam chiếm lần lượt khoảng 50% và 25% tỷ trọng.

Ấn Độ tiêu thụ sản phẩm quế, hồi hàng đầu thế giới cũng là nước sản xuất dược liệu lớn. Hiện Việt Nam thống lĩnh thị trường Ấn Độ với hơn 80% lượng nhập khẩu quế, hồi. Việt Nam là quốc gia cung cấp mặt hàng quế lớn nhất cho thị trường này. Riêng năm tài chính 2022 - 2023 Việt Nam đã xuất khẩu 32.650 tấn quế, chiếm 85% lượng quế nhập khẩu của Ấn Độ.

KHÁNH LINH (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-nong-san-hom-nay-145-dua-xiem-ben-tre-hut-hang-ca-chua-duoc-gia-a663510.html