Gia thế sao 'King Kong' gây xôn xao Trung Quốc

Cảnh Điềm không phải là minh tinh được đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên, cô luôn là sự lựa chọn số một trong các bom tấn tầm Hollywood.

Tại Trung Quốc, Cảnh Điềm là cái tên gây chú ý nhất thời điểm hiện tại. Không thuộc top sao được khán giả yêu thích nhưng cô lại góp mặt trong loạt dự án bom tấn. Hồi tháng 2, cô cùng đoàn phim Kong: Skull Island đến Việt Nam thực hiện các cảnh quay.

Sau khi trở về nước, Cảnh Điềm được mời tham gia Pacific Rim 2, hợp tác với John Boyega và Scott Eastwood.

Cảnh Điềm không xuất sắc nhưng lại là "gà cưng" của các tác phẩm tầm Hollywood. Ảnh: Sina.

Hôm 16/12, phim có kinh phí 135 triệu USD mang tên Trường Thành của Trương Nghệ Mưu chính thức ra rạp, Cảnh Điềm một lần nữa “đốt nóng” mạng xã hội. Xuất hiện bên Matt Damon, Lưu Đức Hoa, Lâm Canh Tân, Luhan, Bành Vu Yến nhưng vai diễn của cô không hề mờ nhạt.

Một bình luận được Sina đăng tải bức xúc: “80% cảnh trong phim thuộc về Matt Damon và Cảnh Điềm. Cả bộ phim, nguyên dàn sao Trung Quốc đều chết, chỉ Cảnh Điềm sống”.

Lý giải về việc chọn sao nữ 28 tuổi đóng chính thay vì những cái tên lớn, Trương Nghệ Mưu nói: “Cô ấy nói rất tốt tiếng Anh”. Lời giải thích này gây ra nhiều tranh cãi. Lúc này dư luận Trung Quốc bắt đầu đặt dấu hỏi về thế lực phía sau Cảnh Điềm.

Sinh năm 1988 tại Thiểm Tây, cô được giao vai quan trọng trong Sử thi một người con gái ngay khi mới khởi nghiệp. Ở phim này, cô hợp tác cùng Lưu Diệp, Triệu Vy. Sau đó, cô liên tục tham gia các bộ phim khác như Chiến Quốc, Thân phận đặc biệt (cùng Chân Tử Đan), Câu chuyện cảnh sát (với Thành Long).

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ cô là con gái Thứ trưởng. Ảnh: Baidu.

Theo đánh giá của giới phê bình, Cảnh Điềm bị xếp vào hàng “bình hoa di động” - chỉ đẹp, không có năng lực. Cô còn thuộc top diễn viên “thuốc độc phòng vé” vì doanh thu ảm đạm.

Tờ Luowang cho hay các đạo diễn đều biết “tầm” của Cảnh Điềm nhưng họ ái ngại vị thế của cô. Sao nữ là “gà cưng” được Chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt - tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, ông Vương Kiện Lâm - o bế.

Thêm vào đó, tờ này tiết lộ cha của Cảnh Điềm là ông Cảnh Tuấn Hải. Ông hiện đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ tuyên truyền Trung ương - người có tiếng nói lớn trong ngành truyền thông nước này.

Tấm ảnh ngày bé được cho là của Cảnh Điềm và cha. Ảnh: Luowang.

Ông Cảnh Tuấn Hải sinh năm 1960 tại Thiểm Tây (Trung Quốc). Ông từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Thiểm Tây như Phó Chủ tịch tỉnh trong giai đoạn từ năm 2008 - 2012. Từ năm 2012 - 2015, ông giữ vị trí ủy viên Tỉnh ủy, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền tỉnh Thiểm Tây.

“Cảnh Điềm được nâng đỡ chủ yếu vì vai vế của cô ấy, không cần nhờ tiền tài hay quan hệ tình ái”, nguồn tin thân cận cho biết trên Luowang.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-xon-xao-vi-gia-the-khong-ngo-cua-my-nhan-duoc-o-be-nhat-lang-dien-anh-post706805.html