Giá thuốc có thể tăng

(ANTĐ) - Các chuyên gia kinh tế dự báo, tháng 9 tới, nhiều mặt hàng tân dược trong nước có thể tăng giá mạnh do giá nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu từ nước ngoài tăng và sự thay đổi tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các đồng ngoại tệ mạnh. Kết quả khảo sát của Hiệp hội Dược Việt Nam trong tháng 8 cho thấy, có 21/60 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc được khảo sát đã điều chỉnh tăng giá bán với một số loại thuốc.

Đối với thuốc nội, tại Hà Nội có 9 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm khoảng 0,13% so với tổng số các mặt hàng khảo sát, mức tăng trung bình 5,7%. Khu vực miền Trung và thành phố Đà Nẵng, qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, tỉ lệ tăng giá không nhiều. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, tỉ lệ tăng giá khoảng 5%. Với thuốc ngoại, có 19 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ 0,3% so với tổng số mặt hàng khảo sát, với tỉ lệ tăng trung bình 4,8%.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=81258&channelid=6