Giá USD chợ đen 'quay xe'

Giá USD hôm nay trên thị trường tự do đã được điều chỉnh giảm 14 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên chiều qua. Điều này giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách so với các ngân hàng thương mại.

Hiện mỗi USD trên thị trường tự do đang giao dịch phổ biến ở mức 25.720 đồng (mua) và 25.800 đồng (bán), thấp hơn 14 đồng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm trước.

Đà tăng của tỉ giá đã chững lại

Tuy nhiên, so với mấy ngày gần đây giá USD trên thị trường chợ đen vẫn tăng thêm 100 đồng. Điều đó cho thấy, giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen đang biến động rất khó lường.

Trên thị trường chính thức, tính chung cả tuần qua, tỉ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng thêm 26 đồng.

Qua đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên. Đơn cử, tại Vietcombank, chốt phiên hôm qua giá mỗi USD dừng lại ở mức 25.154 – 25.484 VND/USD, tăng 27 đồng so với đầu tuần.

Tại Vietinbank, giá USD được ngân hàng này mua vào với giá 25.225 đồng và bán ra với giá 25.484 đồng, đắt hơn 130 đồng ở chiều mua và tăng thêm 27 đồng ở chiều bán so với giá mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (ngày 6-5).

Mặc dù tỉ giá trung tâm và các ngân hàng vẫn duy trì sắc xanh, nhưng biên độ tăng không đáng kể. Bên cạnh đó, giá mua - bán USD trên thị trường tự do dù biến động tăng, giảm đan xen nhưng biên độ điều chỉnh không quá lớn. Điều này đã giúp thu hẹp khoảng cách về giá USD giữa chợ đen và các ngân hàng thương mại.

Hiện, giá mua đồng bạc xanh giữa ngân hàng thương mại và thị trường phi chính thức chỉ vênh nhau 550 đồng và giá bán chênh lệch khoảng 315 đồng mỗi USD, thấp hơn rất nhiều so với tháng trước.

Theo nhóm phân tích kinh tế tại Công ty chứng khoán Rồng Việt, kể từ sau khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ngoại tệ, đà tăng của tỉ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã dừng lại. Quy mô bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 19-4 đến nay không quá lớn, ước chỉ khoảng 500-700 triệu USD tương đương 13.000 – 18.000 tỉ đồng.

Giá USD điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Ảnh minh họa

Áp lực lên tỉ giá vẫn hiện hữu

Các chuyên gia tại đây cho rằng có ba yếu tố hỗ trợ tỉ giá USD/VND ngừng tăng thêm. Thứ nhất, là do chỉ số DXY – đo sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế đang gặp ngưỡng cản ở vùng 105 -106 điểm. Thứ hai, nhờ hoạt động điều tiết của NHNN trên thị trường mở khiến mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng neo ở mức cao, bình quân khoảng 4,2%/năm đối với lãi suất cho vay qua đêm đối với tiền đồng trong hai tuần cuối tháng 4.

Thứ ba là mặt bằng lãi suất trên thị trường mở đã nhích lên, cùng với lãi suất huy động tăng trở lại cũng giúp giảm hoạt động găm giữ ngoại tệ, qua đó giảm áp lực lên tỉ giá.

Kịch bản kiểm soát đà mất giá tiền đồng ở mức 5% có thể giữ được trong ngắn hạn. Nhưng biến số về triển vọng lãi suất của Fed và khả năng giá USD phục hồi vẫn đang khiến cho rủi ro mất giá tiền đồng vẫn hiện hữu.

Quan sát thêm diễn biến lãi suất liên ngân hàng và tỉ giá gần đây, nhóm phân tích của Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng mặt bằng lãi suất huy động có thể phục hồi về thời điểm đầu năm nay trong các tháng tới, tương đương với mức tăng bình quân 50-100 điểm cơ bản từ vùng đáy, tùy kỳ hạn và tùy từng nhóm ngân hàng. Diễn biến tiếp theo của mặt bằng lãi suất sẽ tùy thuộc vào khả năng kiểm soát đà mất giá của tiền đồng cũng như diễn biến chính sách tiền tệ của Fed.

Trong vài tháng tới, một số diễn biến vĩ mô quan trọng cần theo dõi trên thị trường tiền tệ gồm, NHNN có khả năng sẽ hút ròng trở lại nhằm duy trì mức nền lãi suất đủ cao trên thị trường liên ngân hàng để ứng phó với áp lực tỉ giá. Yếu tố thúc đẩy áp lực mất giá tiền đồng có thể quay trở lại nếu Fed trì hoãn thêm thời điểm cắt giảm lãi suất. Hoặc động thái giảm lãi suất của các NHTW lớn (trừ Fed) tạo cơ hội để đồng USD phục hồi qua ngưỡng cản 105-106 điểm.

THÙY LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-usd-cho-den-quay-xe-post789998.html