Giả vờ khen... quần đẹp để cưỡng đoạt tài sản

(VTC News) - Ngày 20/10, Viện KSND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quang Hải (SN 1984; trú tại xã Nam Trạch-Bố Trạch) về tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 135 BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu đã xác định: Ngày 8/7/2009, anh Trương Trọng Lưỡng (trú tại xã Nhân Trạch) điều khiển xe mô tô chở theo em trai là Trương Trọng Tài, trong lúc anh Lưỡng đang ghé vào đổ xăng ở cây xăng bên đường QL 1A (thuộc địa phận xã Lý Trạch) thì có Phan Quang Hải đi xe máy chở theo Nguyễn Xuân Quý và Phan Thanh Văn đến. Khi đến gần anh Lưỡng, Hải tiếp tục điều khiển xe máy chạy lòng vòng quanh xe của anh Lưỡng. Phát hiện trong túi quần anh Lưỡng có 01 điện thoại di động, Hải xuống xe tiến đến gần và giả vờ khen quần anh Lưỡng đẹp, sau đó Hải tiếp tục thò tay vào túi quần anh Lưỡng và lấy 01 điện thoại di động rồi lên xe bỏ đi cùng Quý và Văn. Sau khi lấy được điện thoại của anh Lưỡng, Hải đem vào TP.Đồng Hới cắm tại một tiệm cầm đồ lấy 300.000 đồng đem tiêu xài cá nhân. Qua định giá thì chiếc điện thoại của anh Lưỡng bị Hải chiếm đoạt trị giá 2.500.000đồng. Sau khi nhận được tin tố giác của bị hại, qua theo dõi nắm tình hình, lực lượng trinh sát đã phát hiện được Phan Quang Hải là đối tượng đã có hành vi cưỡng đoạt điện thoại di động của anh Trương Trọng Lưỡng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Quang Hải về tội “Cưỡng đoạt tài sản” để xử lý theo pháp luật. Phong Nha

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-229398/phap-luat/gia-vo-khen-quan-dep-de-cuong-doat-tai-san.htm