'Giấc mơ Hàn Quốc của Xuân Trường có nguy cơ trở thành ác mộng'

Phóng viên John Duerden trong một vài biết mới đây trên trang FOX Sports Asia đã nhận định chuyển tới K.League là một bước tiến với Xuân Trường nhưng nó chỉ thực sự có giá trị, nếu anh được ra sân nhiều. Nếu không, giấc mơ của tuyển thủ Việt Nam có thể thành ác mộng...

Xuân Trường chưa có cơ hội ra sân trong một trận đấu chính thức cho Gangwon FC do chấn thương. Ảnh: Gangwon FC.

Bài viết này có tên gọi được tạm dịch là “Giấc mơ Hàn Quốc của Lương Xuân Trường có nguy cơ trở thành ác mộng”. Tác giả bài viết cho rằng các CĐV tại Việt Nam sẽ sớm lại thất vọng một lần nữa khi không thấy tiền vệ này đối đầu với những đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá Châu Á.

Tác giả John Duerden viết: “Một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á và sáng giá nhất ở Châu Á, đang có nguy cơ lại có một mùa giải nữa trên ghế dự bị ở Hàn Quốc. Nếu không được sớm ra sân, tiền vệ này nên suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình”.

“Việt Nam đang đào tạo nên một vài cầu thủ trẻ rất tài năng và đang đưa họ tới một môi trường ở đẳng cấp cao hơn, đây là một ý tưởng tốt và là một bước đi cần thiết. Như Thái Lan, Việt Nam đang trông chờ vào làn sóng Đông Nam Á sẽ gây ảnh hưởng ở châu lục.

Có nhiều khía cạnh trong sự phát triển này nhưng một trong số đó là đưa cầu thủ tới với những giải đấu đẳng cấp hơn ở Châu Á. Vào lúc này, Đông Á là sự lựa chọn tốt nhất”.

Xuân Trường đã có những dấu ấn nhất định trong các trận đấu giao hữu trước mùa giải mới của Gangwon FC. Ảnh: Gangwon FC.

Bài viết này đã nhắc lại khoảng thời gian Xuân Trường chơi cho Incheon United theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải trước. Năm 2016, Xuân Trường chỉ được ra sân 4 lần ở Incheon United, trong đó có 3 lần đá chính.

Với việc chuyển sang chơi bóng ở Gangwon FC, tác giả cho rằng đây rõ ràng là bước đi tốt hơn. Phóng viên John Duerden cho hay: “Chuyển tới Gangwon FC, đội bóng ở phía Đông Hàn Quốc rõ ràng là bước tiến tốt. CLB mới thăng hạng K.League Classic này có suy nghĩ tiến bộ. Kí hợp đồng với các cầu thủ trẻ triển vọng là một trong những điều họ đang làm.

HLV trưởng Choi Yun-kyum thích những cầu thủ như vậy nhưng cũng từng nghi ngờ về việc liệu Xuân Trường có sẵn sàng trong môi trường đầy cạnh tranh và hối hả ở K.League.

Nhưng những ai đã theo dõi chiến thắng 5-2 của ĐT Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên vào năm 2016 chắc chắn sẽ phản đối”.

Xuân Trường là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Đông Nam Á hiện nay. Ảnh: FOX Sports Asia.

Dù vậy, tác giả John Duerden nhận thấy vấn đề với Xuân Trường ở Gangwon FC là đội bóng mới này tất bật trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải K.League Classic 2017.

“Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải K.League Classic 2016 – Jung Jo-gook đã có khởi đầu đầy tích cực ở Gangwon FC sau khi kết thúc mùa giải trước với ngôi vị Vua phá lưới. Sau đó, cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á năm 2012 Lee Keun-ho cũng đã tới đội bóng này.

Từ quan điểm của một người Việt Nam, sự xuất hiện của Moon Chang-jin và Hwang Jin-sung, 2 tiền vệ với thiên hướng tấn công khiến cho cơ hội ra sân của cầu thủ Việt Nam càng khó khăn hơn.

Moon Chang-jin là cầu thủ đã tỏa sáng ở U.23 Hàn Quốc, từng thi đấu ở Olympic Rio 2016. Anh được kì vọng sẽ khẳng định bản thân ở ĐT Hàn Quốc nhưng điều đó chưa xảy ra. Hwang Jin-sung 32 tuổi và là một cựu cầu thủ của Pohang Steelers. Cầu thủ có biệt danh “HwangKaka” này là một ngôi sao của Pohang trên hành trình giành chức vô địch AFC Champions League 2009.

Những cầu thủ đó sẽ gây nên khó khăn cho tân binh đến từ Đông Nam Á. Dù mùa giải đầu tiên ở tuổi 21 chưa phải là quá tệ, tiền vệ này không thể buộc mình phải ngồi ngoài năm thứ hai liên tiếp”.

Những trận đấu ra sân tại K-League Classic 2017 sẽ mang lại nhiều bài học bổ ích cho Xuân Trường. Ảnh: K League.

Tác giả bài viết này bày tỏ lo ngại về việc Xuân Trường không có tên ngay cả trên ghế dự bị của Gangwon FC trong các trận đấu vừa qua. Theo thông tin đưa ra, Xuân Trường đã gặp chấn thương trong thời gian qua nên chưa đủ điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, khi ĐT Việt Nam tập trung đá giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2018 với Afghanistan, Xuân Trường có tên và về Việt Nam tập luyện bình thường, khi vừa khỏi chấn thương.

Hôm nay (20.3), ở buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam, Xuân Trường đã có màn thể hiện tốt trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, LĐBĐ Việt Nam.

Xuân Trường hoàn toàn đủ khả năng ra sân trong trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 22.3 trên sân Hàng Đẫy. Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Dusanbe (Tajikistan) để gặp ĐT Afghanistan trên sân trung lập Republican Central ở lượt trận đầu bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 vào ngày 28.3.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/giac-mo-han-quoc-cua-xuan-truong-co-nguy-co-tro-thanh-ac-mong-648404.bld