Giải cứu 3 phu vàng tại Thanh Hóa: Đưa 2 thi thể cuối cùng ra khỏi hang

Liên quan đến vụ 3 phu vàng bị ngạt khí, mắc kẹt tại hang Nước, Bá Thước, Thanh Hóa, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang đưa 2 thi thể cuối cùng ra khỏi hang.

Tin tức trên báo Công an Nhân dân, sáng nay 9/6 lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục giải cứu 3 phu vàng mắc kẹt tại hang Nước, bản Kịt, huyện Bá Thước, Thanh Hóa hôm 5/6. Ngay sau khi tiếp cận được thi thể nạn nhân thứ 2, lực lượng chức năng đã khắc phục mọi khó khăn, đưa được nạn nhân ra bên ngoài. Thi thể nạn nhân được tìm thấy là ông Phạm Văn Dụng, 54 tuổi, trú ở thôn Đắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận được xác nạn nhân cuối cùng là anh Khà Văn Huyền. Dự kiến, trong chiều 9/6, sẽ đưa được nạn nhân Huyền ra khỏi hang .

Dự kiến chiều nay, thi thể hai phu vàng cuối cùng sẽ được đưa ra khỏi hang. Ảnh CAND.

Theo ông Lê Thế Sự, giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (trụ sở tại huyện Bá Thước), Do cửa xuống hang hẹp, nồng độ khí độc lớn, nên lực lượng chức năng đã sử dụng các biện pháp làm giảm nồng độ khí độ, trang bị mặt nạ chống độc và các thiết bị khác để tìm vị trí các nạn nhân bị kẹt lại. báo Tiền phong thông tin.

So với vị trí nạn nhân được tìm thấy rạng sáng 8/6, thì hai nạn nhân còn lại (một người ở Hòa Bình, một người ở Thanh Hóa) nằm sâu dưới lòng hang. Ngay tại hiện trường, phía thân nhân các nạn nhân cũng đang làm thủ tục cần thiết để đưa các thi thể về quê chôn cất theo phong tục địa phương.

Trước đó, rạng sáng ngày 8/6, thi thể ông Bùi Văn Mấn (ngụ xã Sảo Bảy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã được người nhà tình nguyện xuống tận hang và đưa lên. Thi thể ông Mấn cách miệng hang khoảng 30m. Ngay sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân về quê an táng.

Như tin tức đã đưa, ngày vào ngày 5/6, anh Khà Văn Ngôn (SN 1991, còn gọi là Khà Văn Huyền, ngụ xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) xuống hang Nước (một hang nhỏ thuộc khu vực hang Kịt) để sửa máy đào vàng. Tuy nhiên, bị ngạt khí độc, anh Ngôn cố bò lên cửa hang tìm người cứu.

Khi đó ông Phạm Văn Dụng (SN 1962, ngụ xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xuống hang cứu anh Ngôn. Do nồng độ khí độc khá lớn nên ông Dụng bị ngất, không thể ra khỏi hang. Đến ngày 6/6, ông Bùi Văn Mẫn (ngụ xã Sảo Bảy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) xuống hang cứu 2 người kể trên và bị mắc kẹt không lên được.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/giai-cuu-3-phu-vang-tai-thanh-hoa-dua-2-thi-the-cuoi-cung-ra-khoi-hang-d71959.html