Giải cứu 7 người bị 'cò' lao động Vũng Tàu giam giữ

Các thuyền viên không có tiền trả cho Thương nên bị nhóm anh ta giam giữ, chờ có chủ tàu đến thuê họ để lấy tiền môi giới nhân công.

Ngày 19/12, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt Phạm Hoài Thương (33 tuổi) cùng 3 đồng phạm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Thương là "cò" lao động nhiều năm nay. Ảnh: X.T

Theo điều tra, hồi đầu tháng, 7 thuyền viên quê miền Tây nhậu ở nhà hàng huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng không có tiền trả. Biết Thương làm "cò" lao động nghề biển, chủ quán gọi anh ta đến trả nợ giúp các thuyền viên.

Thương đưa họ về căn nhà vắng, định kiếm tàu ghe cần người đánh bắt sẽ giới thiệu nhân công. Vài ngày vẫn chưa tìm được người thuê, Thương kêu 3 đồng phạm đưa các thuyền viên về nhốt tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Hay tin, cảnh sát đã đến giải cứu các nạn nhân.

Khai với cơ quan điều tra, Thương cho biết, chủ tàu muốn thuê những người này phải ứng tiền để họ trả cho anh ta. Đồng thời, chủ tàu và ngư dân phải trả công môi giới từ 300.000 đến 800.000 đồng mỗi người. Các ngư dân buộc phải làm việc cho chủ tàu ít nhất 40 ngày trên biển.

Thương bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố tội Cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian tại ngoại điều tra thì thực hiện hành vi này.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/giai-cuu-7-nguoi-bi-co-lao-dong-vung-tau-giam-giu-108643/