“Giải cứu” đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

(VietNamNet) - Sở GTVT TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất mở rộng đường Phan Đình Giót để hạn chế kẹt xe khu vực công viên Hoàng Văn Thụ vốn đang “nóng”.

- Sở GTVT TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất mở rộng đường Phan Đình Giót để hạn chế kẹt xe khu vực công viên Hoàng Văn Thụ vốn đang “nóng”. Đây là một trong những giải pháp do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (khu 1) đưa ra nhằm “giải cứu” tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, cửa ngõ chính vào sân bay Tân Sơn Nhất thời gian qua. Theo đó, đường Phan Đình Giót (từ cổng Quân khu 7 đến đường Phổ Quang, quận Tân Bình) sẽ được mở rộng bằng cách xén vỉa hè tuyến đường này. Cụ thể, lòng đường Phan Đình Giót sẽ mở rộng ra 1m về phía công viên Hoàng Văn Thụ và 5m về phía Quân khu 7. Điều này giúp người dân lưu thông dễ dàng hơn, giải quyết ngay được một phần tình trạng ùn tắc giao thông đang “nóng” tại khu vực này. Khi thực hiện mở vỉa hè sẽ có 20 cây xanh bị di dời. Ngoài ra, tại giao lộ Thăng Long - Hậu Giang (góc cua hình chữ L) cũng được Sở GTVT đồng ý phương án lắp đặt gương cầu lồi thay vì mở rộng đường sẽ phải giải tỏa nhà dân. Còn phía giao lộ Thăng Long - Cộng Hòa, đường Cộng Hòa (đoạn từ số nhà 06 đền đường Thăng Long) sẽ mở rộng thêm 1m kết hợp mở làn rẽ phải từ Cộng Hòa vào Thăng Long rộng 2m cho xe hai bánh lưu thông. Ngoài ra, đường Thăng Long (từ hẻm số 1 đến Cộng Hòa) cũng được mở rộng 1m. Được biết tổng kinh phí dành cho việc mở rộng các tuyến đường trên khoảng 1,2 tỉ đồng. Dự kiến, trong tháng 11/2009 các phương án vừa nêu trên phải được thực hiện nhằm góp phần giảm kẹt xe, ùn tắc cho khu vực công viên Hoàng Văn Thụ. Trước đó, VietNamNet đã có bài phản ánh về tình trạng tắc mọi ngả đường đến cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bị trễ chuyến bay của mình. Thái Phương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/200910/Giai-cuu-duong-vao-san-bay-Tan-Son-Nhat-874787/