Giải cứu nạn nhân Đài Loan, bắt được ngay 1 đối tượng truy nã quốc tế

Khi giải cứu thành công nạn nhân người Đài Loan, lực lượng Công an TP.HCM mới phát hiện đây là đối tượng đang có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Sáng ngày 3/12, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn của Công an TP.HCM đã xác nhận, phòng ban chức năng của Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an quận Bình Tân giải cứu thành công 1 người Đài Loan (Trung Quốc) bị nhốt trong 1 căn nhà ở phường Bình Trị Đông B.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành tạm giữ 10 đối tượng, trong đó có 3 người Đài Loan và còn lại là người Việt Nam, để làm rõ về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật ”.

Điều đặc biệt, trong quá trình giải cứu nạn nhân, là con tin bị bắt cóc, Công an TP.HCM cũng đã phát hiện, đây chính là đối tượng đang có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Thông tin ban đầu cho biết, đêm ngày 2/12, lực lượng chức năng của TP và quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà nằm ở đường 7A, thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông B.

Hàng loạt đối tượng trong ngôi nhà này đã được đưa về trụ sở Công an phường sở tại, để tiến hành làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh của cơ quan Công an cho thấy, cả bên đòi nợ và nạn nhân đều có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Trong quá trình làm ăn giữa 2 nhóm người này, kết quả đã phát sinh khoản nợ khoảng 2 tỷ đồng. Do đã trực tiếp đi đòi nợ nhiều lần, nhưng vẫn không được, nên bên chủ nợ đã thuê một nhóm người giang hồ bắt cóc nạn nhân, ép phải trả nợ.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/giai-cuu-nan-nhan-dai-loan-bat-duoc-ngay-1-doi-tuong-truy-na-quoc-te-d109698.html