Giải cứu người nước ngoài bị lừa bán

Ngày 22-7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã phát hiện và giải cứu hai nạn nhân người Cam-pu-chia trên đường bị lừa bán sang Trung Quốc gồm: Yensreyleak, SN 1990 và Hosreyneat, SN 2001.

Hiện, Công an đã bàn giao hai nạn nhân cho Đại sứ quán Cam-pu-chia tại Hà Nội; Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng để xử lý.

Truy tố nguyên giám đốc “biển thủ” tiền công ty

Ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bị can Huỳnh Văn Tuông, nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH MTV thủy sản Hạ Long tại TP Hồ Chí Minh về tội danh nêu trên. Quá trình điều tra xác định, trong các năm 2013, 2014, Huỳnh Văn Tuông đại diện cho công ty ký nhiều hợp đồng mua, bán hàng hóa là sắt thép, trị giá hơn 96,3 tỷ đồng với công ty đối tác. Theo thông lệ mua bán giữa hai bên, việc thanh toán hợp đồng sẽ thực hiện qua chuyển khoản. Tuy nhiên, Huỳnh Văn Tuông đã yêu cầu đối tác trả bằng tiền mặt tại nhà riêng của mình. Tính đến ngày 30-6-2016, đối tác đã thanh toán hơn 31 tỷ đồng mua sắt thép, nhưng Huỳnh Văn Tuông chỉ chuyển về công ty hơn 14,7 tỷ đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mang súng đi đòi nợ

Ngày 22-7, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) làm rõ vụ đe dọa giết người, bắt đối tượng Trịnh Việt Toàn (SN 1973, trú tại xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên). Theo điều tra, do anh Lê Văn Bằng (SN 1979, trú tại xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên) có vay nợ tiền của Toàn, đến nay chưa trả, Toàn đã mang theo một khẩu súng bắn đạn hoa cải và dao sang nhà anh Bằng để đòi nợ. Tại đây, Toàn chửi bới, đe dọa giết cả nhà anh Bằng nếu không trả nợ. Sau khi có người can ngăn, Toàn đã bỏ đi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33552902-tai-dien-nan-nem-da-xe-khach.html