Giải đua xe mừng Quốc khánh tổ chức tại Cần Thơ

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Honda Việt Nam tổ chức giải đua môtô tại sân vận động Cần Thơ, với 4 hệ tranh tài gồm MSX 125cc, Winner 150cc, Blade 110cc và Wave 110cc.

Giải đua được tổ chức tại sân vận động Cần Thơ chiều 2/9, với sự tham gia của hơn 60 tay đua đến từ các tỉnh thành Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long...

Các tay đua liên tục có những pha bứt phá, vượt mặt nhau khiến không khí tại sân vận động Cần Thơ trở nên sôi động hơn.

Mặc dù số lượng khách đến xem không nhiều bằng năm trước, vẫn có hơn 2.000 khán giả đến cổ vũ cho các tay đua. Những pha tranh chấp trên đường đua luôn tạo ra sự phấn khích, tiếng reo hò cổ vũ cùng những tràng pháo tay từ khán giả là động lực giúp các vận động viên cống hiến hết sức cho giải đua.

Với đường đua vòng tròn, các tay đua thường lựa chọn các góc cua để qua mặt đối thủ. Hầu hết những pha qua mặt và tì đè thường diễn ra ở 2 khúc cua cuối.

Ở mỗi hệ, các tay đua thi đấu 3 vòng bảng để chọn được 6 người vào 2 vòng bán kết. 4 người có thành tích tốt nhất tại bán kết sẽ tham gia trận chung kết. Chính vì thế các tay đua luôn bám sát nhau và tranh chấp thứ hạng rất quyết liệt.

Ở hệ Winner 150cc, các vận động viên thường có những pha bứt tốc táo bạo, đeo bám quyết liệt. Khoảng cách giữa người dẫn đầu và người cuối cùng cũng rất sát sao, sự hoán đổi vị trí có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Sự quyết liệt trong thi đấu khiến không ít tay đua gặp nạn. Một tay đua té ngã sau khi tranh chấp không thành lúc vào cua.

Ngay lập tức, tổ trọng tài sẽ ra hiệu cho các nhân viên vào sân hỗ trợ tay đua. Tay đua cùng phương tiện phải được đưa ra ngoài đường đua một cách nhanh chóng để đảm bảo an toàn.

Lực lượng y tế phải luôn túc trực trên sân để đảm bảo sự an toàn cho các vận động viên tham gia giải. Một tay đua bị thương khá nghiêm trọng được các nhân viên y tế sơ cứu.

Thời tiết tại sân vận động Cần Thơ tương đối dễ chịu, tuy nhiên sức nóng luôn được tạo ra từ sự cổ vũ của khán giả. Đến khoảng 6h tối, các tay đua mới tranh tài ở trận chung kết.

Chung cuộc, tay đua Nguyễn Thành Lộc (55) vô địch hệ Wave 54mm. Ở hệ Honda Winner 150cc, hạng nhất thuộc về tay đua Phạm Minh Chiến (08). Hệ Honda Wave Blade 110cc, hạng nhất là tay đua Bùi Thanh Lâm (30) và hệ Honda MSX 125, tay đua Huỳnh Minh Sang (28)cũng xuất sắc giành vị trí quán quân.

VIDEO: Những tình huống gây cấn tại giải đua xe mừng Quốc khánh 2/9

Các tay đua liên tục có những pha bức phá, vượt mặt. Không ít tay đua gặp phải sự cố và phải dừng cuộc chơi.

Toàn Thiện - Minh Khoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giai-dua-xe-mung-quoc-khanh-to-chuc-tai-can-tho-post776703.html