Giải Futsal VĐQG HDBank 2017: Cao Bằng thua ngược Tân Hiệp Hưng

Dù để Tân Hiệp Hưng lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhưng Cao Bằng đã tạo ra màn trình diễn đáng khen ở trận này.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu. Cao Bằng với nòng cốt là các cầu thủ trẻ liên tục ép sân, pressing mạnh mẽ và có bàn thắng dẫn trước do công của Mạnh Dũng ở phút thứ 2. Tuy nhiên, đối thủ Tân Hiệp Hưng tỏ ra “già dơ” hơn và có bàn gỡ hòa ngay sau đó do công của Quang Vinh (2’) và vươn lên dẫn trước 3 – 1 trước khi kết thúc hiệp 1, nhờ công của Hoàng Ái (7’) và pha đá phản lưới nhà của Nhất Tiến (12’).

Cao Bằng không thể tận dụng lợi thế dù sớm mở tỷ số. (Ảnh: Hà Khánh)

Sang hiệp 2, Cao Bằng dâng cao tấn công liên tục về phía khung thành của Tân Hiệp Hưng, đá power-play khi trận đấu còn hơn 7 phút và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng cũng không thể nào tìm được bàn gỡ và chấp nhận thua cuộc 1 – 3.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Phạm Minh Giang của Tân Hiệp Hưng cho biết, đây là trận thắng rất quan trọng giúp cho đội tự tin để hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở giai đoạn lượt về. Đây là trận thắng rất khó khăn của đội khi đối thủ Cao Bằng liên tục pressing, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đội đã phòng ngự tốt để bảo vệ tỷ số.

“Hôm nay đội thi đấu thực sự tôi rất vui nhưng mà đây là trận đấu rất khó khăn, khi mà đối thủ Cao Bằng liên tục pressing toàn sân mà thể lực các cầu thủ Cao Bằng rất tốt. Bên tôi thể lực không bằng nên tôi chọn phương pháp không pressing khi Cao Bằng phòng ngự” – HLV Phạm Minh Giang cho biết.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng. (Ảnh: Hà Khánh)

Trong khi đó, trưởng đoàn Hector của Cao Bằng chúc mừng chiến thắng của đối thủ và cũng có những lời biểu dương các học trò khi cho rằng họ đã có một trận đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng rất tiếc là không thể tận dụng được.

Đánh giá về màn trình diễn của đội Cao Bằng – cũng là nòng cốt của U20 Việt Nam, ông Hector cho biết: “Tổng quan là tốt, lượt đi các cầu thủ đã tiến bộ từ trận này qua trận khác và chơi thông minh hơn. Điều cần cải thiện là ghi bàn, chúng tôi tạo nhiều cơ hội nhưng không thể chọc thủng lưới đối phương. Hiệp 1 và hiệp 2 chúng tôi đều có nhiều cơ hội nhưng đều không thể ghi bàn. Và chúng tôi cũng cần phải loại bỏ những lỗi nhỏ không đáng có”.

Được biết ngay sau khi lượt đi kết thúc, các cầu thủ Cao Bằng sẽ được nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục thể lực rồi bắt đầu dồn sức tập luyện để chuẩn bị cho giải U20 châu Á./.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/giai-futsal-vdqg-hdbank-2017-cao-bang-thua-nguoc-tan-hiep-hung-616459.vov