Giải mã trào lưu cầm chảo chạy bộ, đi giật lùi... đang khiến giới trẻ 'sốt rần rần'

Hàng loạt các sự kiện kỳ quái của giới trẻ diễn ra trong những ngày qua, như: đội mũ bảo hiểm, cầm chảo chạy bộ, trồng cây trên đầu... khiến nhiều người ái ngại với lối sống 'không hiểu nổi' này.

Những trào lưu vô bổ?

Mới đây, nhiều du khách tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) ngỡ ngàng khi chứng kiến hàng trăm thanh niên đội mũ bảo hiểm, khoác ba lô và tay cầm chảo tạo dáng chụp ảnh rồi nối nhau đi thành đoàn.

Hay mới đây, vào chủ nhật (10/9) đã có gần 200 bạn trẻ tham gia hoạt động "cầm chảo chạy bộ" tại phố đi bộ. Cầm chảo chạy trên phố chưa lắng thì mạng xã hội Facebook lại có “Móc túi như Doraemon tại phố đi bộ”. Người khơi nguồn hoạt động này kêu gọi trên mạng “Bạn yêu thích nhân vật Doraemon và có đam mê móc túi. Sự kiện này thu hút 1,6 nghìn người sẽ tham gia và có hơn 15 nghìn người quan tâm.

Một loạt sự kiện tương tự như: “Đi giật lùi từ đấu phố đến cuối phố kiểu Michael Jackson” với 1 nghìn đăng ký tham gia và 11 nghìn người quan tâm; "Tha thứ cho người yêu cũ ở phố đi bộ" có 2,2 nghìn người sẽ tham gia và 16 nghìn người quan tâm; "Nối lại tình xưa với người yêu cũ ở phố đi bộ" có 1,3 nghìn người sẽ tham gia, 8,3 nghìn người quan tâm...

Trào lưu cầm chảo đi bộ trên phố đi bộ Hồ Gươm khiến du khách ngạc nhiên

Bên cạnh các hoạt động “tự phát” ở trong nước thì nhiều trò còn được giới trẻ "nhập khẩu" vào nước ta từ các trào lưu nước ngoài. Điển hình là ngay khi trào lưu kết hoa đủ kiểu trên đầu ở Trung Quốc “ra mắt”, lập tức giới trẻ ở Hà Nội cũng kết hoa, trồng cây trên đầu chạy vòng quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, sau đó, khi thấy nhiều người phản biện thì họ chán và từ bỏ.

Các hoạt động ảo được các nickname ảo khởi xướng và đều lựa chọn địa điểm công cộng. sự kiện đã thu hút sự quan tâm, đăng ký tham gia của hàng nghìn người, trong đó đa phần là các bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng không ít người sự hoài nghi về mức độ chân thực, khả năng diễn ra thực sự của các khởi xướng ảo này.

Dù biết rằng giới trẻ là độ tuổi luôn có nhu cầu muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng biết cách thể hiện, tạo được nét đẹp hay ấn tượng tốt.

Nhiều người trẻ muốn mọi người ngưỡng mộ, muốn được ủng hộ nên cứ thấy ai làm gì là làm theo mà không biết rằng đó là việc vô bổ, thậm chí phản cảm và có ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tiền bạc của chính bản thân.

Những trào lưu tốn thời gian và nguy hại khôn lường

Trước hàng loạt các sự kiện kỳ quái của những người trẻ, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn đã có những chia sẻ mang tính chuyên môn trên báo Dân Việt. Ông cho rằng, một số phong trào có thể chỉ ồn ào, vô bổ, tốn thời gian nhưng cũng có nhiều sự a dua, bắt chước gây hại mà các bạn trẻ không nhận ra.

Trồng hoa trên đầu từng là trào lưu được giới trẻ Trung Quốc yêu thích

Một số bạn trẻ thấy bạn bè chửi nhau, văng tục thì chửi theo để cho "sành điệu" giống bạn bè. Một số bạn nữ khác thì thay đổi thời trang đến mức chóng mặt, nhiều khi là lố bịch, phản cảm. Có bạn mặc áo trong suốt, quần rách tả tơi, hở vai, hở ngực... mà không hiểu ngoài việc phản cảm thì cách ăn mặc này có thể khiến bản thân bị quấy rối hay tấn công tình dục.

Ngoài ra, việc tụ tập không định hướng, làm quen với những người bạn "không rõ nguồn gốc", bạn "facebook", bạn "game", có thể khiến nhiều bạn trẻ bị cuốn vào các tệ nạn, thói hư tật xấu, bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng, xâm hại.

Cũng theo ông Chất, trong khi giới trẻ thích học hỏi, sáng tạo không ngừng thì các cơ quan chức năng có liên quan lại không có đủ những chương trình vui chơi, sáng tạo có ích cho giới trẻ hoặc các chương trình vui chơi không đồng bộ, không có định hướng, không phù hợp khiến các em không muốn tham gia.

Ông cũng khuyến cáo các bạn trẻ khi nhàn rỗi nên đi du lịch, chơi thể thao, tham gia sinh hoạt cộng đồng, thay vì tham gia những hoạt động vô bổ, không có ích cho xã hội.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/giai-ma-trao-luu-cam-chao-chay-bo-di-giat-lui-dang-khien-gioi-tre-sot-ran-ran-p43121.html