Giải pháp cho bạn gái nhiều nhược điểm

Tôi 23 tuổi, cao 1m57, nặng 45kg, có khuôn mặt tròn, da không trắng, vai rộng, tay có bắp, có 2 phần thịt nổi lên 2 bên hông (trên phần mông), chân cong. Nhìn dáng người tôi cao ráo. Tôi mua quần áo cho mùa đông thì rất dễ, nhưng mùa hè thì rất khó chọn áo cho mình. Kính mong quý báo tư vấn giúp tôi cách chọn áo cho mùa hè để phù hợp với dáng người của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý báo! [vinhkhang_nttt123@yahoo.com].

Chào bạn, theo như lời mô tả của bạn thì bạn là người tầm thước, phần chân dài hơn phần thân trên nên tạo cảm giác thanh mảnh cho dáng người của bạn. Bạn có khuôn mặt tròn, vai rộng và tay có bắp, vì vậy bạn nên chọn cho mình những chiếc áo sơ mi có cổ, cổ đức, cổ nam không chân hay loại cổ tròn, cổ chữ V hoặc chữ U mở hẹp sẽ tạo đường nét thanh thoát cho gương mặt của bạn. Phần vai của bạn hơi rộng nên bạn hãy lưu ý: khi may đo hoặc mua sẵn bạn nên chọn những chiếc áo có phần tra vai lùi vào trong từ 1 đến 1,5cm, chi tiết này sẽ làm vai của bạn gọn hơn. Bạn không nên mặc những chiếc áo cổ thuyền rộng hoặc cổ quá hẹp hay quá ôm, những loại áo này sẽ làm phần vai của bạn càng rộng và thô hơn. Ngoài ra, bạn nên mặc áo có tay, có thể là tay cộc trên khuỷu hoặc tay dài và nên tránh các loại áo sát nách, áo quây hoặc hai dây, chúng sẽ không tôn lên được vẻ đẹp nữ tính mà còn làm lộ nhược điểm của bạn. Nước da của bạn không được trắng nên bạn hãy hạn chế mặc những màu sắc quá mạnh hoặc quá chói như màu đỏ cờ, màu hồng phản quang, màu nõn chuối, vàng tươi, màu cam... chúng sẽ làm nước da của bạn bị xỉn màu. Bạn nên chọn những màu sắc nhẹ nhàng tươi tắn như: trắng, hồng phớt, xanh da trời, vàng nhạt, be sáng... chúng sẽ làm cho nước da của bạn thêm trắng và sáng hơn. Vào mùa đông quần áo rộng và dày sẽ che được nhược điểm lớn nhất của bạn đó là phần đệm da bên xương hông của bạn rất dày, làm cho bạn có cảm giác “có 2 phần thịt nổi lên 2 bên hông”. Nhược điểm này sẽ khiến đường lượn hông của bạn không được đều mà hơi gấp khúc. Vì vậy bạn nên mặc áo sơ mi có phần hông áo đánh rộng dài qua mông để bỏ ngoài quần hoặc nếu thích sơ vin thì bạn hãy mặc những chiếc quần cạp cao quá hông có phần hông hơi thụng xếp ly hoặc dúm dưới cạp, ống đứng, chiếc quần này cũng giúp khắc phục nhược điểm chân cong của bạn. Một số mẫu quần áo và màu sắc phù hợp với dáng vóc của bạn: Tư vấn bởi thời trang Yoshino Địa chỉ: 156 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội 244 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 108 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (043) 5160351 371 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng Tel: 0511 6522 655 Website: http://www.yoshino.com.vn/ * Gửi thắc mắc của bạn về Thời Trang vào địa chỉ mail Thoitrang@ngoisao.net để được tư vấn.

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-trang/2010/05/3b9cfa6d/