Giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri bức xúc

Ngày 6-6, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” với chủ đề: Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Anh-UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và ông Nguyễn Nho Trung, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì chương trình.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu kết luận chương trình HĐND với cử tri.

Quan trọng là phải hành động

Tại chương trình, đã có hơn 10 ý kiến, kiến nghị của các cử tri (CT) liên quan đến một số dự án “treo” trên địa bàn, tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề đảm bảo TTATGT, việc mở các lối xuống biển và bãi tắm công cộng cho người dân...

CT Nguyễn Nhị (P. Hòa Khánh Nam) bức xúc về việc dự án di dời ga Đà Nẵng đã 4 lần công bố quy hoạch nhưng 14 năm nay vẫn chưa triển khai gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong vùng dự án. CT Nhị cũng phán ảnh tiến độ thi công đường Phạm Như Xương chậm; đề nghị làm dải phân cách đường Hoàng Văn Thái để hạn chế TNGT và tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trung tâm giết mổ gia súc tại Đà Sơn. CT Trần Văn Khiêm (P. Hòa Minh) kiến nghị làm vòng xoay và đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường Hoàng Văn Thái - Tôn Đức Thắng và nút giao thông đường Hoàng Thị Loan - Tô Hiệu để điều tiết giao thông; đề nghị xây dựng nhà họp cộng đồng ở các khu dân cư. CT Văn Đức Xuân (P.Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) và mở các lối xuống biển và bãi tắm công cộng cho người dân. CT Kỳ Thanh Tỉnh (P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) đề nghị xử lý ngập úng tại các tổ 17, 18, 19 Bình Hòa và lát gạch vỉa hè một số tuyến đường tại Khu sinh thái Hòa Xuân. CT Đỗ Mạnh Chiến (P. Hải Châu 1) lo ngại tình trạng khai thác đất đá tại núi Phước Tường ảnh hưởng đến QP-AN. CT Trương Thị Thu (xã Hòa Liên) lo ngại về tiến độ triển khai kênh thoát lũ Hòa Liên chậm. CT Phạm Thế Lực (P. Phước Mỹ) phản ánh tình trạng quá tải về giao thông tại các tuyến đường ven biển và kiến nghị xây dựng các bãi đỗ xe công cộng; tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân và ô nhiễm môi trường do mùi nướng thức ăn của các nhà hàng...

Lãnh đạo UBND TP trả lời ý kiến các cử tri.

Trả lời ý kiến của các CT, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng và Chủ tịch UBND các quận Cẩm Lệ, Thanh Khê đã giải trình các nội dung mà CT kiến nghị và có cam kết thời gian thực hiện đối với một số vấn đề. Đối với dự án di dời ga đường sắt, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, lãnh đạo thành phố rất quyết tâm và cố gắng triển khai dự án di dời ga Đà Nẵng trước năm 2020, tuy nhiên do dự án cần nguồn vốn rất lớn (khoảng 6.700 tỷ đồng) và khoảng 8.000 lô đất bố trí tái định cư nên đang trình Chính phủ và Bộ GTVT để đề nghị bố trí kinh phí. Đối với các hộ dân trong vùng dự án vẫn có thể xây dựng, sửa chữa nhà ở quy mô 2 tầng trở xuống. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận và chia sẻ với lo lắng của CT về tình trạng núi Phước Tường bị thu hẹp do khai thác đất đá và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Đối với dự án khu đất dự trữ và chống ngập ven sông phía nam cầu Cẩm Lệ, ông Lê Văn Sơn- Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ cho biết sẽ giải phóng mặt bằng và chi trả tiền đền bù cho người dân dứt điểm trong tháng 6-2017. Dự án Khu Liên hợp TDTT Hòa Xuân hiện còn 21 hộ chưa di dời, sẽ cố gắng vận động giải tỏa trong tháng 6-2017. Về xử lý ngập úng tại các tổ 17, 18, 19, ông Lê Văn Sơn cho biết sẽ triển khai trong tháng 7-2017 và hoàn thành vào tháng 9-2017, trước mùa mưa lũ.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, có trách nhiệm của các CT, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố, quận, huyện, sở, ngành phải vào cuộc một cách thật sự. “Quan trọng là phải hành động, đừng để những việc đã nêu tại chương trình hôm nay lại được nhắc đến tại kỳ họp cuối năm của HĐND...”, ông Nguyễn Xuân Anh nói. Đối với một số vấn đề cụ thể, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh đề nghị lãnh đạo thành phố, sở ngành liên quan nghiên cứu có nên cho đậu đỗ ô-tô ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp và các đường lân cận để giải quyết tình trạng kẹt xe vào các ngày, giờ cao điểm như hiện nay. Về vấn đề ô nhiễm do mùi nướng thức ăn của các nhà hàng ven biển, gây bức xúc cho nhân dân, ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị Q. Sơn Trà phải kiểm tra từng nhà hàng, cái nào có hệ thống hút khói, hút mùi đảm bảo mới cho hoạt động và phải làm ngay. Ông Nguyễn Xuân Anh cũng thừa nhận việc thủ tục cấp phép hiện nay còn chậm và đề nghị các sở, ngành liên quan như: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường, Kế hoạch-Đầu tư, Giao thông-Vận tải... phải nhanh chóng tháo gỡ. Đối với các lô đất bỏ trống lâu ngày gây ô nhiễm, ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị lãnh đạo các quận liên hệ với các chủ đầu tư yêu cầu trồng thảm cỏ để đảm bảo vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, người nào không đến thì cứ gọi các đơn vị có năng lực đến trồng thảm cỏ và kinh phí bỏ ra sau này sẽ thu lại của các chủ đầu tư.

Các cử tri phát biểu kiến nghị.

Cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao trách nhiệm

Trong chương trình “HĐND với cử tri”, 2 vấn đề cụ thể đang gây bức xúc hiện nay đã được lãnh đạo thành phố và các CT tập trung thảo luận, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Nhà máy thép Dana-Úc, Dana-Ý (thuộc thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) và giải pháp đảm bảo ATGT trên các tuyến đường Trường Sơn (QL14B), Cách Mạng Tháng Tám, Tôn Đức Thắng. Sau khi xem các clip phóng sự về thực trạng ô nhiễm môi trường tại hai nhà máy thép và nguy cơ mất ATGT trên các tuyến đường, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và cử tri đều thống nhất cần phải có giải pháp cấp bách giải quyết những vấn đề trên, không để cuộc sống người dân tiếp tục bị ảnh hưởng. Kết luận về vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực hai nhà máy thép, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh yêu cầu UBND TP phải có báo cáo cụ thể trình tại kỳ họp thứ 4 của HĐND TP vào đầu tháng 7. Trong đó nêu rõ các cam kết thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường, di dời dân, lộ trình di dời nhà máy. Nếu vẫn chưa khắc phục, đề nghị các đại biểu HĐND TP tiếp tục chất vấn tại kỳ họp.

Giải trình về việc đảm bảo TTATGT, giảm nguy cơ TNGT do hoạt động của xe ben trên địa bàn Q. Cẩm Lệ, Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Trung cho biết đang triển khai phân tuyến đối với gần 400 xe ben chở vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng các dự án phía Nam thành phố. Hiện nay, lượng xe ben lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám là 30%, đường Lê Đại Hành là 30% còn lại 40% là trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố; đồng thời có giải pháp kiểm soát đảm bảo xe ben đã phân tuyến phải chạy đúng tuyến và xử phạt xe vi phạm. Việc lắp đèn chiếu sáng nút giao thông Hoàng Văn Thái-Tôn Đức Thắng sẽ triển khai thi công trong tháng 7-2017. Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Phan Thanh Long đề nghị phải có giải pháp căn cơ kiểm soát và điều tiết lưu lượng xe ben, sớm lắp đặt trên camera giám sát trên tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, xử lý nghiêm tài xế xe ben vi phạm, chủ DN vi phạm để đảm bảo tính răn đe.

Kết luận vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu triển khai lắp camera trên đường Trường Sơn, Võ Chí Công trong quý III-2017, thực hiện phân tuyến đối với xe ben theo đúng chỉ đạo của UBND TP; nghiên cứu cải tạo đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường Tôn Đức Thắng- Hoàng Văn Thái trong tháng 7-2017. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh yêu cầu UBND TP, các sở, ban, ngành tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề CT bức xúc và phải có cam kết về thời hạn. Đừng hứa với CT mà kết quả lại không có. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao trách nhiệm. “Đã phân cấp thì cứ mạnh dạn làm, quyết và chịu trách nhiệm, đừng thấy khó là đùn đẩy lên cấp thành phố”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_167265_gia-i-quye-t-du-t-die-m-nhu-ng-va-n-de-cu-tri-bu-c.aspx