Giải quyết khó khăn để giáo viên vùng cao xứ Thanh tiếp tục bám bản

Năm học mới chuẩn bị khai giảng, để có thể giữ chân các thầy cô giáo ở lại bản, tiếp tục lên lớp là một điều cực kỳ khó khăn, trong khi hoàn cảnh gia đình mà các giáo viên đưa ra để chuyển công tác là rất hợp lý.

Trước tình hình 62 giáo viên huyện Mường Lát làm đơn xin chuyển công tác, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: “Hiện nay trên toàn huyện vẫn còn thiếu khoảng 50 giáo viên so với chỉ tiêu. Những giáo viên xin chuyển đều cùng một tâm tư nguyện vọng như nhau. Họ đều là những người từ nơi khác lên đây công tác, có thâm niên trên 5 năm trở lên. Nếu đồng ý cho 62 trường hợp trên cùng chuyển thì trong năm học mới huyện sẽ thiếu giáo viên trầm trọng. Chính vì vậy mà huyện đã gửi báo cáo lên UBDN tỉnh xin ý kiến chỉ đạo”.

Ngoài ra, UBND huyện cũng có văn bản gửi lên Sở Giáo dục đào tạo để báo cáo về tình hình.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các ngành chức năng liên quan nghiên cứu để giải quyết nguyện vọng cho các giáo viên. Đồng thời có phương hướng giải quyết để không ảnh hưởng đến việc dạy và học trên địa bàn huyện trước thềm năm học mới.

Theo như ông Cường, để các giáo viên yên tâm bám bản, điều đầu tiên cần giải quyết những khó khăn trước mắt như điện, đường, đặc biệt là sóng điện thoại... để cho họ yên tâm tư tưởng khi công tác xa chồng, xa con. Thêm nữa, cần giải quyết vấn đề điện, bởi có những vùng đường điện đã kéo vào được gần hai năm, nhưng vẫn chưa thấy đóng điện.

Những giáo viên ở khu chính có vùng vẫn có điện thắp sáng nhờ mua lại với các hộ có máy phát điện với giá 500 nghìn/tháng.

Cũng theo ông Cường: “Để cho các giáo viên yên tâm công tác, trước hết phải khai thông tư tưởng của họ, ít nhất phải để cho họ giữ được kênh thông tin liên lạc với gia đình. Đa số họ đều không phải người địa phương, đã cống hiến và công tác cho huyện thời gian dài, huyện cũng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các giáo viên trong giảng dạy, đời sống cũng như việc điều chuyển công tác”.

Việc điều chuyển phải đi kèm với đó là tuyển dụng thêm được giáo viên khác thay thế. Nếu chuyển 1 cách ồ ạt sẽ khiến số lượng giáo viên thiếu 1 cách trầm trọng, trong khi đó việc tuyển dụng lại phải qua rất nhiều bước. Trong số 62 giáo viên xin chuyển công tác, 1 giáo viên đã tự nguyện rút đơn sau khi được vận động tuyên truyền.

“Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh, UBDN huyện Mường Lát sẽ tiến hành giải quyết cho một số giáo viên có thâm niên công tác trước, để họ có thời gian chuẩn bị cho nơi công tác mới, đặc biệt là gần năm học mới. Đồng thời tuyển dụng thêm giáo viên hợp đồng, phía huyện đã đề nghị lên UBND tỉnh mở tuyển dụng trong địa bàn huyện trước, sau mới đến các vùng lân cận”, ông Cường nói.

Hà Khải

Nguồn ANTT: http://antt.vn/giai-quyet-kho-khan-de-giao-vien-vung-cao-xu-thanh-tiep-tuc-bam-ban-205925.htm