Giải quyết thấu đáo mọi quyền lợi chính đáng của công dân

Sáng 23-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp 3 hộ dân nằm trong diện giải tỏa, có những kiến nghị, đòi quyền lợi cá nhân, gồm: hộ ông Nguyễn Xuân Lộc - bà Lương Thị Đang (trú số 75 -Yết Kiêu, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng); hộ ông Mai Tấn Dân (trú P.Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và hộ ông Nguyễn Nhì – bà Dương Thị Nga (trú Q. Hải Châu).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối thoại giải quyết các quyền lợi của người dân.

Tại buổi đối thoại, hộ ông Lộc - bà Đang phản ánh, phần diện tích đất của gia đình sử dụng 2 lần nằm trong diện quy hoạch, thu hồi để triển khai dự án “Khu TĐC phía Đông đường Yết Kiêu” và “Đường dẫn vào cảng Tiên Sa”. Thành phố đã thu hồi của gia đình phần diện tích hơn 170m2 nhưng chỉ được hỗ trợ tiền, không bố trí TĐC. Qua thẩm tra hồ sơ tại buổi tiếp dân, TP Đà Nẵng xác định, từ năm 1993, hộ ông Lộc - bà Đang được bố trí diện tích đất 120m2 để làm nhà ở. Trong quá trình sử dụng, hộ này đã cơi nới, lấn chiếm thêm diện tích đất do UBND P. Thọ Quang quản lý. Khi giải tỏa, TP Đà Nẵng chỉ thu hồi phần diện tích đất cơi nới. Thực tế cho thấy, diện tích hộ dân đang sử dụng vẫn còn lớn hơn phần đất được TP cấp từ năm 1993 nên không có cơ sở để bố trí đất TĐC. Từ thực tế này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND Q. Sơn Trà cùng các Sở, Ban, Ngành TP Đà Nẵng kiểm tra, rà soát và đối chiếu lại kết quả giải quyết đền bù với những hộ dân lân cận hộ ông Lộc – bà Đang. Nếu những hộ nào tương tự như vậy mà được bố trí đất TĐC thì phải giải quyết cho hộ ông Lộc – bà Đang giống như thế.

Hộ ông Mai Tấn Dân kiến nghị việc UBND TP Đà Nẵng thu hồi 22.081m2 diện tích đất trồng cây hằng năm và lâu năm tại xã Hòa Liên (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) để triển khai dự án Khu công nghệ cao nhưng đền bù, hỗ trợ quá thấp. Ông Dân thuộc diện gia đình chính sách, sau giải phóng ông tự khai hoang diện tích đất này để làm trang trại sản xuất kinh tế. Nay thành phố thu hồi toàn bộ phần đất và hoa màu nên nguyện vọng gia đình xin được bố trí đất TĐC. Qua xem xét, đối chiếu toàn bộ hồ sơ thực tế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xác định, hộ ông Dân bị thu hồi diện tích đất lớn, trong phần đất này có trồng cây cau thương phẩm hơn 6 năm cùng nhiều loại cây ăn quả khác. Bản thân ông Dân thuộc diện gia đình chính sách, chấp hành rất tốt chủ trương giải tỏa nên UBND TP Đà Nẵng quyết định cho gia đình ông Dân mua 1 lô đất đường 7,5m tại Khu TĐC Hòa Liên 5 theo đơn giá 2.0 và hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Ông Mai Tấn Dân phát biểu tại buổi đối thoại.

Khi đối thoại với trường hợp của hộ ông Nhì - bà Nga, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những bức xúc mà gia đình đã phải chịu đựng. Cụ thể, ông Nhì - bà Nga thuộc diện giải tỏa Khu TĐC số 7 thuộc Vệt khai thác quỹ đất tuyến đường ĐT 602. Từ năm 2010, hộ này được chính quyền đồng ý bố trí lô đất 2 mặt tiền, nhưng qua đối chiếu, kết quả giải quyết này là vượt quy định chung của thành phố nên trong 7 năm qua, gia đình vẫn chưa được bố trí đất TĐC. Qua buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thành thật xin lỗi hộ ông Nhì – bà Nga về sự chậm trễ trong việc đối thoại giải quyết, để công dân phải chờ đợi trong 7 năm qua. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định, đồng ý cho chủ hộ lập thủ tục nhận đất TĐC thực tế tại Khu TĐC số 7 thuộc vệt khai thác quỹ đất tuyến đường ĐT 602. Về đơn giá thu tiền sử dụng đất, chủ hộ được quyền hưởng 120m2 theo giá đất vị trí ngã ba, phần còn lại nhân hệ số 2.0.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_162217_gia-i-quye-t-tha-u-da-o-mo-i-quye-n-lo-i-chi-nh-da.aspx