Giải quyết tốt nhất chế độ, chính sách cho cựu thanh nhiên xung phong

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã yêu cầu như vậy tại buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) TP Hà Nội sáng nay 14/12.

Cùng dự có Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Hội cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội. Ảnh Thanh Hải.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả Hội đạt được thời gian qua với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; các hội viên vẫn giữ được nhiệt huyết “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; nhiều đồng chí là tấm gương sáng trong xã hội, không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, làm được nhiều việc tình nghĩa quí báu…. Đồng thời bày tỏ sự tán thành kế hoạch công tác năm 2017 của Hội Cựu TNXP TP, nhất là việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; thực hiện hiệu quả và nhân rộng mô hình “Cụm gia đình TNXP làm kinh tế giỏi”… Đồng chí mong muốn mỗi thành viên Hội Cựu TNXP TP sẽ là một hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị TP ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với các kiến nghị của đại diện Hội về các chế độ, chính sách cho hội viên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh những việc còn tồn đọng, nhất là về giải quyết hồ sơ, chế độ, chính sách cho các cựu TNXP mặc dù số trường hợp, số lượng hồ sơ cần giải quyết của Hà Nội ít hơn so với địa phương khác, nhưng các cấp, các ngành phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cố gắng hết sức để giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất. Đồng chí yêu cầu rõ thời gian thực hiện là trước kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ tới thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước (12/1/1967- 12/1/2017). Muốn vậy, UBND TP tập trung chỉ đạo đôn đốc thật nhanh, xử lý dứt điểm, trường hợp nào cần vận dụng quy định để giải quyết sớm, các cơ quan chức năng phải chủ động động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Những trường hợp theo quy định không giải quyết được thì các cơ quan cũng phải giải thích rất cặn kẽ để tránh tâm tư.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao quà lưu niệm cho Hội cựu thanh niên xung phong. Ảnh Thanh Hải

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, khi giải quyết các hồ sơ liên quan đến cựu TNXP, các cơ quan TP phải phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu TNXP TP để giúp Hội chủ động thông tin, đôn đốc thực hiện. Đối với những trường hợp liên quan đến các bộ, ngành T.Ư các cơ quan TP, Hội Cựu TNXP TP phải làm việc cụ thể để đôn đốc, giải quyết từng trường hợp cụ thể. Những trường hợp cần bổ sung hồ sơ, các cơ quan chức năng TP liên quan phải hướng dẫn gia đình rất cụ thể, tránh việc hướng dẫn chung chung, khó hiểu. UBND TP chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu cách làm của địa phương khác để vận dụng vào giải quyết tốt nhất chế độ, chính sách cho các cựu TNXP.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Hội Cựu TNXP Việt Nam làm việc với các bộ, ngành để có sự thống nhất giải quyết vướng mắc về giải quyết chế độ chính sách, tặng “kỷ niệm chương” liên quan đến phiên hiệu TNXP. Đồng chí cũng hoan nghênh việc Hội Cựu TNXP Việt Nam chọn Hà Nội là nơi đăng cai tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ tới thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước (12/1/1967- 12/1/2017), đồng thời giao UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện, phối hợp tổ chức thành công sự kiện này.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/van-dung-giai-quyet-tot-nhat-che-do-chinh-sach-cho-cuu-tnxp-275400.html