Giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiều 8-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã kiểm tra, xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn đi qua địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng).

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh lắng nghe nguyện vọng của người dân vùng giải tỏa.

Báo cáo với lãnh đạo TP Đà Nẵng, UBND H.Hòa Vang cho biết, dự án đi qua địa phương có 1.884 hồ sơ liên quan đến đất nông nghiệp, 493 hồ sơ liên quan đất thổ cư. Tính đến ngày 8-3, 100% hồ sơ đất nông nghiệp đã được bàn giao, riêng đất thổ cư còn 68 hồ sơ (71 hộ) chậm bàn giao mặt bằng, trong đó tập trung chủ yếu là tại địa bàn xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang). Trong số này, Hội đồng Giải phóng mặt bằng (HĐGPMB) đề xuất 58 trường hợp được giải quyết thêm về các khoản hỗ trợ, bố trí đất tái định cư, thống nhất ký biên bản thời gian bàn giao mặt bằng. Kết quả, có 12 hộ thống nhất ký biên bản bàn giao mặt bằng trước ngày 10-3, 20 trường hợp bàn giao trước ngày 15-3.

Có 2 trường hợp HĐGPMB giao UBND xã Hòa Nhơn hỗ trợ thi công trước ngày 10-3 và đề xuất hỗ trợ thêm tiền. Cụ thể, hộ Nguyễn Dũng có đất trồng cây lâu năm, đề xuất hỗ trợ thêm 20 triệu đồng; hộ Huỳnh Ngọc Ngà cũng tương tự nên đề xuất hỗ trợ cho đủ 200 triệu đồng. Có 2 trường hợp đã giải quyết thỏa đáng, vận động nhiều lần nhưng chủ hộ vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng là Nguyễn Đức Liễu - Lê Thị Huyễn trú thôn Thạch Nham Đông (Hòa Nhơn) và Phan Hữu thôn Phú Hòa (Hòa Nhơn). Ngày 8-3, UBND H.Hòa Vang ban hành quyết định cưỡng chế 2 hộ này.

Có 7 trường hợp kiến nghị của người dân xã Hòa Nhơn vượt ngoài thẩm quyền đề xuất của HĐGPMB, UBND H. Hòa Vang kiến nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng xem xét, giải quyết gồm: Nguyễn Cơ - Nguyễn Thị Mai, Võ Thị Lý - Nguyễn Em, Đinh Văn Khóa - Lê Thị Huệ, Trần Kim Quý, Nguyễn Sơn, Thị Đàn và Nguyễn Thị Thà. Ngoài ra, UBND H.Hòa Vang còn kiến nghị việc hiện nay đã có rất nhiều hộ dân bàn giao mặt bằng từ năm 2015 và 2016 nhưng chưa được nhận đất tái định cư (TĐC) để làm nhà ổn định cuộc sống. Thêm nữa, các hộ được bố trí về khu TĐC 2 bên đường Hòa Thọ đi Hòa Nhơn có nguyện vọng xin chuyển về khu TĐC Hòa Nhơn, đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng cho phép được nhận tiền chênh lệch giữa 2 khu đất TĐC. Cụ thể, lô đường 7,5m khu TĐC Hòa Nhơn là 240 triệu đồng, lô đường 7,5m khu TĐC Hòa Thọ đi Hòa Nhơn có giá là 330 triệu đồng và 430 triệu đồng.

Sau khi trực tiếp thực địa, trao đổi với người dân và tham khảo ý kiến đề xuất của HĐGPMB, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất giải quyết dứt điểm nhiều nguyện vọng chính đáng, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và sớm ổn định cuộc sống cho bà con vùng giải tỏa. Đáng chú ý là với các hộ dân có mặt tiền trên QL14B bị thu hồi một phần diện tích đất, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương đền bù phần kiến trúc còn lại trên đất. Với những hộ ảnh hưởng bởi đường cao tốc đi ngang qua, thống nhất chủ trương hỗ trợ nâng nền cho người dân trong quá trình xây dựng lại nhà mới. Bởi lẽ, mặt tiền đường cao tốc cao hơn rất nhiều lần so với cốt nền nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_162845_gia-i-quye-t-vuo-ng-ma-c-lien-quan-de-n-du-a-n-cao.aspx