Giải thích về số tiền mua 12.000m2 đất

Ngày 27.5 , trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Tiến, nguyên giám đốc công ty cổ phần du lịch Tiền Giang nói: “Việc báo chí nêu con tôi sở hữu hơn 12.000m2 đất là sai sự thật. Đơn cử như lô đất rộng hơn 6.200m2 ở phường 5 thành phố Mỹ Tho là do em gái tôi và tôi hùn tiền mua với giá 830.000 đồng/m2, tổng số tiền mua lô đất này là 5,2 tỉ đồng, trong đó em gái tôi hùn 2,2 tỉ đồng, tôi vay ngân hàng hùn 3 tỉ đồng và để con trai là Trần Thanh Phong đứng tên lô đất, không có gì sai so với luật định. Sở dĩ tôi mua lô đất này vì thấy chủ đất bán quá rẻ, dù là đất đã bị quy hoạch nhưng khi Nhà nước bồi thường cũng không dưới giá 1 triệu đồng/m2, tôi thấy có lời nên mua”.

Lời giải thích của ông Tiến xuất hiện sau khi một số thông tin trên báo gần đây phản ánh rằng năm 2009, sau thời điểm bán hết cổ phần Nhà nước của công ty cổ phần du lịch Tiền Giang cho gia đình ông Hoàng Kiều, gia đình ông Trần Thanh Tiến đăng ký sở hữu nhiều bất động sản ở những vị trí đắc địa tại thành phố Mỹ Tho, trong đó chỉ riêng con trai ông Tiến là Trần Thanh Phong, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở TP.HCM, đứng tên đến bảy giấy chủ quyền đất với tổng diện tích gần 12.000m2. Riêng việc nghỉ hưu non, ông Tiến cho biết ông làm đơn xin tự nguyện nghỉ hưu theo quyết định 132 của Chính phủ để có thời gian đi làm việc khác, không phải bị UBND tỉnh buộc nghỉ hưu. Một trong những tài sản thuộc công ty du lịch Tiền Giang bị cho là bán rẻ khi cổ phần hóa. Được biết, ông Trần Thanh Tiến là cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý, tuy nhiên sau khi công ty du lịch Tiền Giang được cổ phần, vốn sở hữu nhà nước không còn nhưng ông Tiến vẫn làm tổng giám đốc từ cuối năm 2009 đến tháng 5.2010, thực chất là làm thuê cho chủ mới là gia đình ông Hoàng Kiều. Mới đây có thông tin UBND tỉnh Tiền Giang đã điều động ông Trần Thanh Tiến, tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch Tiền Giang, về sở Nội vụ để chờ nghỉ hưu. Sau khi dư luận phản ánh nhiều công trình xây dựng của công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang (mà gia đình ông Hoàng Kiều nắm gần như toàn bộ cổ phần) xây dựng không phép trên cù lao du lịch Thới Sơn, phòng Quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho kết hợp thanh tra sở Xây dựng Tiền Giang tổ chức kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra cho thấy có sáu công trình xây dựng không giấy phép và sai với quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại quyết định 3736/QĐ–UBND ngày 13.10.2009. Đó là các công trình: nhà liên kế đã thi công xong phần móng, nhà trung tâm hội nghị thi công xong phần móng, nhà đa năng đang ép cọc, hồ bơi đã ép xong cọc, trạm xử lý nước thải, trạm biến điện đang thi công. Theo các cơ quan hữu trách của tỉnh Tiền Giang, hiện tại các công trình sai phép, sai quy hoạch của ông Hoàng Kiều đã bị đình chỉ thi công chờ UBND tỉnh có ý kiến xử lý. Ngày 27.5, ông Trần Phương Nam, phó giám đốc sở Xây dựng Tiền Giang, nói chưa thể trả lời báo chí về việc xử lý các công trình xây dựng không phép, sai quy hoạch của ông Hoàng Kiều.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/thoi-su/122940/giai-thich-ve-so-tien-mua-12000msup2sup-dat.html