Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2016 có nhiều giải A hơn

Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa công bố giải thưởng âm nhạc của Hội năm 2016, được trao cho các tác giả tác phẩm xuất sắc, trong đó, số lượng giải A nhiều hơn mọi năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Cụ thể, ở mảng Ca khúc, có 2 tác phẩm giành giải A là “Cướp vợ mùa yêu” (Mạnh Cường), “Miền Tây ngày nắng lên” (Quang Thanh Giang); ngoài ra còn có 11 giải B, 15 giải C và 5 giải khuyến khích. Mảng Ca khúc thiếu nhi có 2 giải A: “Chim công kể chuyện” (Trịnh Tuấn Khanh), “Những bài hát tiếng Anh cho học sinh lớp 3” (Lê Anh Tuấn) và 2 giải B, 7 giải C, 2 giải khuyến khích. Ở mảng Khí nhạc, hạng mục Giao hưởng và Thính phòng đều không tìm được giải A, có 3 giải B, 2 giải C và 1 giải khuyến khích. Hạng mục “Nhạc kịch và Hợp xướng” có giải A dành cho tác phẩm nhạc kịch “Lá đỏ” (Đỗ Hồng Quân). Giải A hạng mục Ca khúc nghệ thuật được trao cho “Mắt nhớ” (Nguyễn Tiến Mạnh) và “Thơm cơn mưa tháng ba” (Trần Đức Minh). Mảng Lý luận có 1 giải A ở hạng mục Sách và giáo trình - giáo trình “Âm nhạc phương Đông” bậc đại học của nhóm tác giả TP Hồ Chí Minh; 2 giải A ở hạng mục Báo chí: “13 bài nghiên cứu phê bình đã công bố năm 2015-2016” (Nguyễn Thị Minh Châu), “Hát mãi Trường Sa” (Phạm Việt Long). Có 2 chương trình biểu diễn được tặng thưởng: CD “Công nông binh” (Trần Hồng Nhung), CD “Raff” (Nguyễn Bích Trà).

Lễ trao giải diễn ra vào tối 7-1 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Am-nhac/859675/giai-thuong-hoi-nhac-si-viet-nam-2016-co-nhieu-giai-a-hon