Giải trí cuối tuần (25/12)

Đại Đoàn Kết Online trân trọng gửi tới độc giả một số sự kiện giải trí dịp cuối tuần này.

Ca sĩ Lệ Quyên.

Khán giả yêu nhạc ở tuần cuối năm có khá nhiều lựa chọn. Bên cạnh các chương trình âm nhạc diễn ra tại các sân khấu lớn, khán giả có thể tìm nghe - xem nhưng album, MV mới phát hành.

Trong số này, đáng chú ý là album nhạc Lam Phương “Khúc tình xưa” của ca sĩ Lệ Quyên. Lệ Quyên cho biết, 12 ca khúc trong album cô đã chọn lựa rất kỹ lưỡng để có thể thể hiện sự đa dạng, độc đáo nhất trong cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương.

Đức Tuấn với "Góc trời riêng và Paradiso".

Đặc biệt, nam ca sĩ Đức Tuấn ra liền 2 album “Góc trời riêng” và “Paradiso”. Trong đó, “Góc trời riêng” là một dự án không nằm trong kế hoạch của Đức Tuấn và êkip trong việc phát hành.

Đa số các bài hát trong “Góc trời riêng” đều là những nhạc phẩm được anh cùng các nhạc sĩ làm viêc và thu âm cho vở nhạc kịch “Chuyện tình nàng Giáng Hương”, vở nhạc kịch anh đã tập một thời gian khi nhận diễn vai chính.

Trong khi đó “Paradiso” là liveshow Đức Tuấn đã thực hiện từ năm 2011, đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của anh. “Paradiso” được phát hành dưới hình thức USB album để giữ được chất lượng cao cho các video đính kèm.

Tuần qua, ca sĩ Tô Minh Đức - giọng hát đẹp đầy vẻ nam tính và lãng mạn của Hà Nội cũng vừa trình làng album đầu tay: “Người lãng mạn”. Album gồm 7 ca khúc, trong đó có 1 bài do chính Tô Minh Đức sáng tác, 2 bài viết chung với Phạm Hải Âu. Những ca khúc còn lại gồm 3 bài của Phạm Hải Âu và 1 bài của Lê Hà Nguyên.

Trong khi đó, nhóm nhạc “Dòng thời gian” gồm 4 chàng trai cựu sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, gồm: Vũ Minh Vương, Trần Khắc Tiệp, Nguyễn Quang Tú, Lê Kim Long đã ra mắt album mang tên “Những bài hát mãi xanh”.

Điều làm nên độc đáo của album này là lối trình diễn mang phong cách opera-pop (lối hát phối bè, kết hợp uyển chuyển giữa tính hàn lâm, nội lực của opera với sự lãng mạn, nhẹ nhàng của nhạc pop) mà nhóm đang theo đuổi.

Các bài hát trong album gồm: Giai điệu Tổ quốc (sáng tác Trần Tiến), Mẹ (nhạc Phan Long/ thơ Đoàn Ngọc Thu), Mùa xuân bên cửa sổ (Sông Hồng/ thơ Song Hảo), Đêm Trường Sơn nhớ Bác (Trần Chung/ thơ Nguyễn Trung Thu), Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Đàn chim Việt (sáng tác Văn Cao), Chiều biên giới (Trần Chung/ lời Lò Ngân Sủn), Dáng đứng Việt Nam (Nguyễn Chí Vũ/ thơ Lê Anh Xuân) và Bài ca hy vọng (sáng tác Văn Ký).

Nhân mùa Giáng sinh Rocker Nguyễn ra mắt MV “Em yêu”. MV “Em yêu” được chính Rocker tự lên ý tưởng, làm đạo diễn, quay phim, cắt dựng và làm màu cho MV, chỉ với vỏn vẹn 48 tiếng ngắn ngủi để chuẩn bị. Rocker Nguyễn hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy thú vị và lãng mạn với món quà Giáng sinh “handmade” này của mình.

Diễn viên trẻ Hong Dami người Hàn Quốc đã cùng Rocker Nguyễn nhập vai rất ngọt ngào để có được những cảnh quay lãng mạn như ý.

Bên cạnh đó, MV “Làm sao để yêu” là sự kết hợp ăn ý giữa nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và ca sĩ Hari Won. Điều này khiến fan kì vọng Nguyễn Hồng Thuận muốn “biến” Hari thành Hồ Ngọc Hà thứ hai. “Làm sao để yêu” đang tấn công nhiều bảng xếp hạng nhạc Việt online.

An Thảo

Từ khóa

giải trí cuối tuần lệ quyên đức tuấn góc trời riêng lam phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/giai-tri-cuoi-tuan-2512/143380