Giải U21 quốc tế: Cúp về Nhật Bản

Trong trận chung kết Giải U21 quốc tế Báo Thanh niên 2016, đội U21 Yokohama (Nhật Bản) đã giành được cúp vô địch sau khi thắng ĐT U21 Thái Lan với tỷ số sát nút 1-0.

Thắng U21 Thái Lan 1-0, các cầu thủ U21 Yokohama (áo xanh) giành chức vô địch Giải U21 quốc tế Báo Thanh niên 2016. Ảnh: VFF

U21 Yokohama và U21 Thái Lan là 2 đội bóng ngay từ đầu đã được đánh giá là các ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu lần này sau khi họ đã vượt qua được 2 đội “đồng chủ nhà” là U21 Việt Nam (thua U21 Thái Lan 1-3) và Hoàng Anh Gia Lai (thua sau sút luân lưu 11 m).

Gặp nhau ở trận tranh chức vô địch tối 27/12 trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM), cầu thủ hai đội thi đấu ngang ngửa trong một trận cầu bị “cắt vụn” do bị trọng tài thổi phạt nhiều lần.

Thế trận chỉ nghiêng về phía đội Nhật Bản vào phút 87 khi cầu thủ Keitaishi đón được cú sút phạt của đồng đội rồi bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng duy nhất vào lưới ĐT U21 Thái Lan và đây là bàn thắng mang về chức vô địch cho đội bóng Đông Bắc Á.

Ở giải đấu này, đội U21 Yokohama, một trong 2 đội bóng Đông Bắc Á (cùng với U21 Gangwon, Hàn Quốc) là đội bóng dù không ghi được nhiều bàn thắng nhất nhưng là đội chỉ bị thủng lưới 1 bàn (trận thắng U21 Myanmar 4-1). Trong khi đó, U21 Gangwon không vào được bán kết và sau đó thua U21 Myanmar trong trận tranh hạng 5 sau loạt sút 11 m.

Trong số 4 đội bóng còn lại (đều ở Đông Nam Á), ĐT U21 Thái Lan đã khẳng định được sức mạnh với dàn cầu thủ tài năng. Trong khi đó, U21 Việt Nam và U21 HAGL đều được đánh giá khá cao trước giải đấu nhưng cả 2 đội đã không thể hiện được gì nhiều.

Ở trận bán kết gặp U21 Yokohama, đội bóng trẻ phố núi Gia Lai đã thua trên chấm sút 11 m luân lưu sau khi bất phân thắng bại ở 2 hiệp chính. Ở loạt sút cân não này, các cú sút của 3 cầu thủ tài năng phía HAGL là Văn Sơn, Công Phượng, Xuân Trường đều bị thủ môn Yokohama cản phá thành công khiến đương kim vô địch thành “cựu vương” sau trận đấu này.

Gặp “người anh em” - U21 Việt Nam trong trận tranh hạng Ba (chiều 27/12), may mắn đã mỉm cười với Công Phượng và các đồng đội khi Văn Toàn ghi được bàn thắng vào phút 79. Văn Toàn cũng là cầu thủ chơi xuất sắc nhất của HAGL trong giải đấu này với 3 bàn thắng.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/giai-u21-quoc-te-cup-ve-nhat-ban/295411.vgp