Giải vô địch Aerobic châu Á lần thứ 6 - 2017: Việt Nam nhất toàn đoàn

Sau 5 ngày thi đấu tại giải vô địch Aerobic châu Á diễn ra ở thủ đô Ulanbaatar, Mông Cổ, đoàn Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành 18 huy chương các loại, trong đó có 12 HCV và 6 HCB, giành vị trí số 1 châu Á.

Góp mặt cùng khoảng 200 VĐV khác đến từ 10 nước thuộc châu Á, đội tuyển Aerobic Việt Nam, với thành phần nòng cốt là các VĐV đến từ Hà Nội, thành phố HCM và Hải Phòng, đã tham dự đầy đủ các nội dung của các nhóm lứa tuổi từ 12-14, 15-17 tuổi và trên 18 tuổi. Nước chủ nhà tham dự đông nhất với 70 VĐV. Việt Nam có số VĐV đông thứ hai với 31 VĐV.

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở nhóm tuổi 12-14, Hoàng Gia Bảo (TPHCM) đã xuất sắc mang về chiếc HCV đầu tiên ở nội dung đơn nam với 19.640 điểm. Bài biểu diễn đơn nữ của Phan Thảo Yến (TPHCM) cũng mang lại ấn tượng tốt đẹp cho Ban trọng tài và giành tới 19.350 điểm, đoạt HCVBa HCV khác ở nội dung đôi, ba và 5 người đều do các VĐV đến từ TPHCM giành được (Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Võ Quỳnh Như -19.450 và Thái Trịnh Hồng Phú, Nguyễn Võ Quỳnh Như, Trương Ngọc Diễm Hằng - 19.350; Thái Trịnh Hồng Phú, Nguyễn Võ Quỳnh Như, Trương Ngọc Diễm Hằng, Lê Trà My, Hoàng Gia Bảo – 19.750). Cùng với 5 HCV ở nhóm tuổi 12-14, đoàn Việt Nam còn giành thêm 2 HCB khác ở nội dung đơn nữ (Nguyễn Khánh Linh, Hà Nội- 19.200 điểm) và nội dung ba người với Trần Giang Nam, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Linh Chi ( Hà Nội, 19.100).

Không chịu thua kém đàn em, nhóm 15-17 tuổi cũng xuất sắc giành thêm 5 HCV, 3 HCB ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi, ba và 5 người. Hai VĐV giành HCV nội dung đơn là Nguyễn Chế Thanh (TPHCM- 21.400 nội dung đơn nam) và Phạm Nhật Phương Trinh (TPHCM- 20.750 nội dung đơn nữ). Cặp đôi Phan Thế Gia Hiển - Trần Hà Vi (Hà Nội), đúng như dự kiến ban đầu của ban huấn luyện, đã thể hiện thần thái trong bài biểu diễn của mình một cách ngoạn mục, khiến Ban trọng tài đặt bút chấm tới tận 20.050 điểm, giành HCV ở nội dung này. Nhóm VĐV đến từ TPHCM cũng mang về 2 HCV nội dung ba và 5 người với Nguyễn Chế Thanh, Phạm Nhật Phương Trinh, Huỳnh Tiến Phước - 20.050 và Nguyễn Chế Thanh, Phạm Nhật Phương Trinh, Huỳnh Tiến Phước, Nguyễn Ngọc Anh Vy, Nguyễn Khánh Hưng -20.400. Cùng với 5 HCV, 3 HCB khác được trao cho Phan Thế Gia Hiển (Hà Nội) nội dung đơn nam với 20.550; Nguyễn Minh Phương, nội dung đơn nữ ( Hà Nội- 20.350) và Trần Hà Vi, Phan Thế Gia Hiển, Nguyễn Minh Phương, nội dung ba người ( Hà Nội, 19.850).

Trong ngày thi đấu cuối cùng ở nhóm tuổi trên 18, tuy không gặt hái được nhiều thành công như các nhóm ít tuổi, nhưng các anh chị cũng mang thêm về cho Việt Nam 1 HCV nội dung ba người (Nguyễn Việt Anh - Hải Phòng, Trần Ngọc Thúy Vi-TPHCM), Vương Hoài Ân -TPHCM) với 21.961 và 1 HCV nội dung 5 người với Đinh Hồng Ngọc, Lê Hoàng Phong, Lê Thị Bích Thy, Vương Hoài Ân- TPHCM, Nguyễn Việt Anh - Hải Phòng cùng số điểm là 12.938.

Nói về thành công này, bà Phạm Thùy Linh, trưởng bộ môn Aerobic, Tổng cục TDTT, trưởng đoàn Việt Nam tham dự giải cho biết: " Đội tuyển Aerobic đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra và xuất sắc giành ngôi số 1 trong bảng tổng sắp các đoàn tham dự. Điều này cho thấy những nỗ lực của các VĐV cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục TDTT, ban huấn luyện đã được đền đáp. Nó cũng cho thấy sự phát triển rộng khắp của phong trào Aerobic trong cả nước đã góp phần tìm kiếm được những tài năng cho đội tuyển Aerobic Việt Nam. Bên cạnh đó, không thể không đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ về mọi mặt của các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng trong việc đầu tư cho các VĐV của mình tập luyện, trau dồi kỹ năng và cả tài chính để các VĐV của mình được tham gia thi đấu trên các đấu trường quốc tế, góp phần nâng cao trình độ của các đội tuyển Aerobic cũng như phát triển phong trào tập luyện trong cả nước".

Tuyết Hoa

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/giai-vo-dich-aerobic-chau-a-lan-thu-6-2017-viet-nam-nhat-toan-doan-365-254812.html